Diễn viên Hoàng Yến: 'Hãy đẹp hơn chính mình ngày hôm qua'

Cô Xuyến của 'Về nhà đi con' bật mí bí quyết giữ gìn nhan sắc 'không tuổi'.

Diễn viên Hoàng Yến sinh năm 1976. Chị được khán giả yêu mến qua loạt vai diễn mang màu sắc đỏng đảnh, lẳng lơ và chua ngoa trong “Trò đời”, “Chủ tịch tỉnh”, “Những công dân tập thể”, “Khép mắt chờ ngày mai”, “Về nhà đi con”…

Ngoài sự nghiệp thành công thì “nữ diễn viên lẳng lơ nhất màn ảnh” từng gây nhiều chú ý khi trải qua 3 cuộc hôn nhân sóng gió.

Song không vì thế mà Hoàng Yến ủy mị hay che giấu quá khứ, trái lại, chị lại luôn khiến mọi người ngưỡng mộ bởi dám sống quyết liệt, dám làm những gì mình muốn và dám nói những điều không phải ai cũng tự tin chia sẻ.

Diễn viên Hoàng Yến không bận tâm khi bị bàn tán về chuyện đời tư.

Diễn viên Hoàng Yến không bận tâm khi bị bàn tán về chuyện đời tư.

Ở tuổi 44, Hoàng Yến vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng kém tuổi Thắng Cao cùng cô con gái xinh đẹp, đáng yêu. Mỗi ngày trôi qua với nữ diễn viên đều là những trải nghiệm và khoảnh khắc hạnh phúc.

Chị bảo, có được cuộc sống như vậy là do chị luôn sống chân thành, không toan tính, luôn bằng lòng với những gì mình đang có và chị biết cách tận hưởng mỗi phút giây hạnh phúc.

Nói về bí quyết giữ gìn “vẻ ngoài không tuổi”, Hoàng Yến cho rằng, người phụ nữ luôn phải biết yêu lấy bản thân mình. “Mỗi ngày đều phải yêu mình nhiều thêm. Đừng ngại nói: “Tôi yêu tôi mỗi ngày”.

Bởi một ngày, một ngày rồi lại một ngày nữa như vậy, bạn sẽ hạnh phúc hơn với năng lượng yêu bản thân do chính mình mang lại.

Càng yêu thương bản thân nhiều thì năng lượng tích cực, năng lượng tuyệt vời và lòng tự tôn càng lớn để tăng thêm sự nhiệt tình với cuộc đời và tạo nên những điều tốt đẹp”, cô Xuyến của “Về nhà đi con” bật mí.

Nhan sắc trẻ trung của “bà mẹ 3 con”.

Không giống như nhiều phụ nữ U40, U50 khác, bà mẹ 3 con cho biết, chị chưa bao giờ có tư duy sẽ níu kéo bất kỳ điều gì, kể cả thanh xuân. Với chị, nếu như đã không có thì níu kéo thì cũng chẳng thể nào ở lại được.

“Níu kéo một tình yêu mà không còn nữa thì tình yêu đó sẽ không bao giờ ở lại bên mình. Thanh xuân cũng vậy. Thay vì phải níu kéo, chúng ta hãy chăm sóc, giữ gìn và phải yêu thương mình đúng mực. Khi bạn biết yêu thương bản thân thì thanh xuân sẽ luôn luôn ở bên cạnh mà không bao giờ rời xa để chúng ta phải sử dụng đến phương pháp níu kéo. Bởi lẽ đã níu kéo thì đã trên đà mất đi rồi, và đã mất đi rồi sẽ rất khó để lấy lại được. Tôi không chọn từ níu kéo mà thay vào đó là chọn chăm sóc bản thân mình đúng cách”, chị nói.

Hoàng Yến khuyên phụ nữ hãy biết yêu thương bản thân mình đúng cách để đẹp hơn mỗi ngày.

Tuy vậy, trước quan điểm, “đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên” ở thời hiện đại, Hoàng Yến cho biết, cá nhân chị rất ủng hộ người làm đẹp để trở nên xứng đáng với cái tên phái đẹp.

“Nếu như những người thấy xấu mà không sửa khác gì như việc bạn làm sai mà không sửa lỗi, như vậy thì cuộc đời này sẽ không bao giờ hoàn thiện được. Tôi không phải là người thích thẩm mỹ, nhưng nếu có những người thẩm mỹ để đẹp hơn, thành công và tự tin hơn trong cuộc sống thì là việc nên làm, còn lạm dụng thẩm mỹ quá thì sẽ để lại những hậu quả không hay. Riêng với cá nhân tôi, trước mắt, hãy đẹp hơn mình chính ngày hôm qua”, nữ diễn viên chia sẻ.

Nữ diễn viên đẹp và tự tin hơn sau khi làm răng.

Riêng về cá nhân mình, Hoàng Yến tiết lộ chị có một cuộc “dao kéo” nhè nhẹ cho hàm răng của mình.

Theo chị, nụ cười là thứ âm thanh văn minh nhất trong cuộc đời nên khi quyết định “mặc áo mới” cho hàm răng tại Nha khoa Delia, chị tự tin hơn, trẻ hơn và đẹp hơn.

Nữ diễn viên khẳng định, đây sẽ là lần “dao kéo” đầu tiên và cuối cùng của mình.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/the-gioi-sao/dien-vien-hoang-yen-hay-dep-hon-chinh-minh-ngay-hom-qua-d134135.html