Diễn viên 'Hoa hồng trên ngực trái' chia sẻ đón Tết trên đất Mỹ

Cuối tháng 12/2019, gia đình diễn viên Diệu Hương (vai Sam trong phim 'Hoa hồng trên ngực trái) qua Mỹ định cư. Thời điểm đó, Diệu Hương cũng cho biết gia đình cô phải mất vài năm để ổn định cuộc sống tại Mỹ. Nếu còn duyên, có thể cô sẽ vẫn quay lại đóng phim vào thời điểm thích hợp.

Diễn viên Diệu Hương đón Tết bên Mỹ.

Lần đầu tiên đón Tết Việt trên đất Mỹ, Diệu Hương thú nhận rất nhớ không khí rộn ràng những ngày xuân quê nhà. Bởi lẽ đó mà cả gia đình cô cố gắng để có được những không khí đậm đặc hồn Việt nhất nơi xứ người trong 3 ngày Tết.

Đồng thời, Diệu Hương cũng cho biết đúng ngày ông Công ông Táo về trời, cô nhận được quà từ Việt Nam gửi sang là áo dài, giày dép, phong bao lì xì... Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Bao nhiêu tuổi mình vẫn thích Tết".

Theo đó, để chuẩn bị mâm cỗ cúng giao thừa đúng vị Tết truyền thống ở Việt Nam, Diệu Hương cùng các con đã gói nem, bánh chưng, bánh tét, nem chua, giò xào, nem rán, hành muối. Thậm chí, dù thời gian giữa Mỹ và Việt Nam cách nhau 13 tiếng nhưng gia đình nữ diễn viên vẫn quyết định cúng giao thừa đúng theo thời khắc ở quê hương.

Lần đầu tiên đón Tết ở trời Tây, nữ diễn viên không khỏi bồi hồi và nhớ đến không khí Tết ở Việt Nam. Tuy nhiên, cảm xúc của cô rất vui bởi gia đình vẫn thông báo từng tin tức mỗi ngày khiến cô cảm giác mình chỉ vắng nhà một thời gian.

Nữ diễn viên cũng cho biết, Tết bên Mỹ, gia đình cô vẫn cắm hoa đào và chuẩn bị tất bật cho ngày đầu năm mới.

Diễn viên Diệu Hương quê gốc Nam Định, lấy chồng ở phố cổ Hà Nội. Sau khi đóng máy bộ phim "Hoa hòng trên ngực trái", gia đình cô đã sang Mỹ định cư trong những ngày gần Tết. Đây là cái Tết đầu tiên, gia đình sum họp ở một nơi khác nhưng đó là dấu ấn sâu sắc đối với cô.

Ngọc Trang (TH) -

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/dien-vien-hoa-hong-tren-nguc-trai-chia-se-don-tet-tren-dat-my-4060996-t.html