Diễn viên Hà Hương kể về mối duyên trời định với vai 'chị Nguyệt thảo mai'

Diễn viên Hà Hương không nghĩ nhân vật Nguyệt 'thảo mai' xuất hiện trên phim đã gần hai thập kỷ mà nay vẫn được khán giả đón nhận.

 Diễn viên Hà Hương.

Diễn viên Hà Hương.

Lên sóng từ năm 2001, đến năm 2018, bộ phim “Phía trước là bầu trời” vẫn là 1 trong 10 từ khóa tìm kiếm hot nhất. Ít người biết, Hà Hương đến với vai diễn này trong một ngày đầy bất ngờ như một mối duyên định sẵn.

Bỗng một ngày, vai chính “ụp” vào đầu!

Bộ phim “Phía trước là bầu trời” nói về cuộc sống của sinh viên tỉnh lẻ đi học xa nhà, mỗi người một tính cách, một số phận khác nhau, nhưng họ đều chung hoàn cảnh nên chia nhau từng gói mì và quan tâm nhau như anh chị em trong gia đình.

Tuy nhiên, nhân vật Nguyệt “thảo mai” có phần tính toán, thực dụng và luôn đặt mục đích cho bản thân phải đạt được là có việc làm trên thành phố. Từ tình yêu đến cuộc sống, Nguyệt cuối cùng cũng phải trả giá cho toan tính của mình.

Bộ phim được chiếu cách đây 17 năm nhưng đến nay, nhiều bạn trẻ vẫn “khai quật” lại và hình ảnh cô Nguyệt được dân mạng chia sẻ “rần rật” về độ thảo mai.

Chính diễn viên Hà Hương cũng phải thốt lên rằng: “Tôi và nhân vật Nguyệt đã có một thời thanh xuân rực rỡ”. Thế nhưng, ít ai biết, Hà Hương đến với Nguyệt trong một hoàn cảnh rất bất ngờ.

Diễn viên Hà Hương

Diễn viên Hà Hương tên thật là Hà Thị Thu Hương. Hồi đó, Hà Hương học trường Múa và sống chung phòng trọ với Nga – người được casting vào vai Thương.

“Vào một buổi chiều, Nga rủ tôi lên đài truyền hình để lấy kịch bản. Tôi định đi cho vui thôi, nhưng không ngờ lại gặp đạo diễn Đỗ Thanh Hải và được anh chú ý. Anh ấy hỏi tôi đúng ba câu rồi cho tôi vào vai Nguyệt luôn, dù vai đó đã được bạn Nga ưng ý, và thế là Nguyệt trở thành cái tên thứ 2 của tôi” – diễn viên Hà Hương chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng cho biết thêm, ngày xưa, do cô gầy nên mặt góc cạnh, mắt sắc, miệng nói cuốn lô, nên khi vào vai diễn rất tự nhiên. Có lẽ, với bề ngoài quá giống Nguyệt như vậy nên cô được chọn.

Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết tính cách của Nguyệt lại không giống cô ở ngoài đời nên khi diễn cũng khá khó khăn. Chính những người bạn diễn cùng như Văn Anh, Kiều Thanh, Kiều Anh cũng từng chia sẻ, Hương ngoài đời rất chân thành, nghĩ gì nói đấy chứ không như Nguyệt. Khi xem phim, mọi người cũng rất bất ngờ khi Hương vào vai Nguyệt đạt đến thế.

Những cái liếc mắt, những câu thoại của Nguyệt gần đây được dân mạng thi nhau chia sẻ và đào xới lại. Đặc biệt, câu thoại của Nguyệt trong phim: “Em làm gì đã có người yêu, em còn đang lo ế đây này” đã trở thành trào lưu với giới trẻ.

Khắp các trang mạng xã hội đều lắp ghép thành câu nói của mình và được cho là “câu thả thính hay nhất”. Thậm chí, câu nói này còn được đưa vào lời bài hát khiến diễn viên Hà Hương vô cùng thích thú. Cô không nghĩ, mọi người lại yêu quý và đón nhận vai diễn của mình đến thế dù đã qua gần 2 thập kỷ.

Thời gian đầu khi phim mới lên sóng, Hà Hương gặp không ít chuyện “dở khóc dở cười” ở ngoài đời. Họ hàng liên tục gọi điện thắc mắc: “Sao bao nhiêu vai hiền lành không đóng lại đi đóng vai ác thế”. Thậm chí, ra chợ, không ai muốn bán hàng cho “Nguyệt” bởi họ cho rằng “tính cách nhân vật như nào thì ngoài đời cũng như thế”.

Có thời gian, nữ diễn viên ra đường chỉ sợ người ta nhận ra mình. Đến bây giờ, con gái đã lớn và xem lại bộ phim cũng thốt lên: “Sao mẹ thảo mai thế”.

Làm đủ nghề, khó nhất là “làm mẹ”!

Hiện, nữ diễn viên có trung tâm kỹ năng mềm riêng cho trẻ em từ 13 tuổi.

Cũng từ vai diễn này, người hâm mộ mong đợi nhiều dự án phim của Hà Hương, trái lại khán giả không thấy sự xuất hiện thường xuyên của cô trên màn ảnh.

Hà Hương kết hôn năm 2008, chồng cô công tác trong lĩnh vực ngân hàng. Hai vợ chồng nên duyên với nhau trong một buổi tennis. Chồng của cô thường nói vui, anh lấy Hà Hương chứ không lấy Nguyệt, hai người có tính cách rất khác nhau. Chính anh cũng từng bất ngờ khi một Hà Hương mà anh ở bên cạnh hàng ngày lại có thể vào vai Nguyệt “trơn” đến thế.

“Chị Nguyệt” sau đó dừng hết các hoạt động showbiz để lui về chăm lo cho tổ ấm của mình. Vắng bóng khoảng 10 năm, Hà Hương đã trải qua khá nhiều những vị trí công việc như: Diễn viên múa, nhân viên ngân hàng, đạo diễn, biên đạo múa, tham gia các hoạt động xã hội, kinh doanh dịch vụ ăn uống…

Hiện, nữ diễn viên có trung tâm kỹ năng mềm riêng cho trẻ em từ 13 tuổi. Vốn học trường Múa và là diễn viên múa ballet, Hà Hương tập trung cho công việc chính và chăm sóc các con.

Trải qua nhiều nghề khác nhau nhưng nữ diễn viên chia sẻ: “Nghề mà Hương cảm thấy hạnh phúc cũng như vất vả nhất là làm mẹ. Ngoài việc chăm con thì dạy con vô cùng quan trọng. Lúc nào, tôi cũng cố gắng để mình trẻ lại, làm bạn với các con. Vừa làm bạn, vừa làm mẹ cũng rất vất vả”.

Diễn viên Hà Hương đã có hai con, một trai, một gái. Gia đình cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ở bên nhau. Hiện, vẫn sống trong gia đình có 3 thế hệ nhưng luôn nhận được tình cảm và thương yêu của gia đình chồng, đó chính là sự động viên lớn nhất để Hà Hương vượt qua những khó khăn.

“Bộ phim “Phía trước là bầu trời” đã để lại những thanh xuân tươi đẹp với tôi. Dàn diễn viên năm đó không nhiều người theo nghiệp diễn bởi hầu hết, chúng tôi là dân “tay ngang”.

Thế nhưng, có dịp, chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Tôi và Kiều Anh – vai Nhung là diễn viên múa, lại cùng cơ quan nên gặp nhau thường xuyên. Mỗi lần nói đến bộ phim đó, chúng tôi lại được sống lại những kỉ niệm đẹp sau gần 20 năm.

Sau thời gian lui về làm nhiệm vụ của gia đình, bây giờ con cái cũng đã lớn khôn, Hà Hương lại mong muốn có cơ hội một lần nữa chinh phục khán giả qua những bộ phim truyền hình. “Hương mong một lần nữa ngôi sao may mắn lại chiếu tới mình và được thử sức ở nhiều vai diễn khác nhau trong thời gian tới” – nữ diễn viên cho biết.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/dien-vien-ha-huong-ke-ve-moi-duyen-troi-dinh-voi-vai-chi-nguyet-thao-mai-4031034-b.html