Diễn viên đóng thế nhận 1 triệu USD cho cảnh mạo hiểm trên không

Trong bộ phim 'Cliffhanger' (1993), một diễn viên đóng thế nhận khoản thù lao 1 triệu USD để thực hiện cảnh đu người giữa hai chiếc máy bay.

Geek Tyrant đưa tin trong một video đăng tải trên kênh Corridor New vào dịp cuối năm 2020, các diễn đóng thế đã thảo luận về một số cảnh hành động nguy hiểm trích từ nhiều bom tấn Hollywood như Top Gun: Maverick, Hooper, Balistic: Ecks Vs. Sever, Cliffhanger...

Pha hành động nguy hiểm trong Cliffhanger - bộ phim ra mắt năm 1993 với vai chính thuộc về ngôi sao cơ bắp Sylvester Stallone - được nhắc lại. Trong cảnh phim, một nhân vật đã thực hiện cú đu dây từ cửa chiếc máy bay này sang cửa chiếc máy bay khác khi hai phương tiện đang lơ lửng trên không trung.

Khách mời Eric Linden, người từng đóng thế trong hơn 120 bộ phim, cho biết khi thực hiện cảnh quay nói trên, diễn viên sẽ được trang bị dù, sẵn sàng cho tình huống xấu nhất nếu anh ta rơi tự do.

Một phần cảnh đu dây giữa hai máy bay trong Cliffhanger. Ảnh: Carolco Pictures.

Trong cảnh hậu trường được Corridor New trích lại, người diễn viên đóng thế đã không thể hạ cánh chính xác ở cửa và bị trượt ra phía đuôi máy bay. Nam diễn viên thực hiện cảnh phim chia sẻ anh sau đó phải chuyển sang phương án hạ cánh bằng dù.

Theo nhiều nguồn tin, nam diễn viên đóng thế người Anh nói trên được trả thù lao 1 triệu USD cho cảnh phim suýt khiến mình mất mạng.

Năm 1992, tạp chí Variety đưa tin cảnh đu máy bay phức tạp đã khiến chi phí sản xuất Cliffhanger bị đội lên đáng kể. Tuy nhiên, tầm quan trọng của trường đoạn khiến nam chính Sylvester Stallone chấp nhận cắt 2 triệu USD từ thù lao 15 triệu USD ban đầu để bù vào chi phí thực hiện.

Sự đầu tư đắt đỏ đã mang lại thành quả xứng đáng. Cliffhanger thu về 255 triệu USD toàn cầu so với kinh phí sản xuất 70 triệu USD khi bộ phim ra rạp vào năm 1993.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dien-vien-dong-the-nhan-1-trieu-usd-cho-canh-mao-hiem-tren-khong-post1172242.html