Diễn viên 'Đất phương Nam' sau 22 năm phát sóng: Người sống viên mãn, kẻ phiêu bạt, chạy xe ôm

Diễn viên 'Đất phương Nam' mỗi người có một cuộc sống riêng khiến nhiều người bất ngờ sau 22 năm phát sóng.

Cuộc sống của diễn viên “Đất phương Nam” sau 22 năm phát sóng

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, Đất phương Nam ghi dấu ấn trong lòng khán giả xem đài bởi độ chân thực, sống động về cuộc sống của người nông dân dưới thời kỳ Pháp thuộc.

Khác với những bộ phim truyền hình hiện đại ngày nay, Đất phương nam lột tả chân thật đến từng mi li mét cuộc sống cùng cực của nông dân Việt Nam trong thời kì bị thực dân Pháp đô hộ. Bộ phim đã chạm đến trái tim của khán giả xem đài vì những câu chuyện mà An chứng kiến, những giọt nước mắt đã rơi và những trái tim yêu thương đã hòa chung nhịp đập.

Dàn diễn viên Đất phương Nam sau 22 năm phát sóng

Dàn diễn viên Đất phương Nam sau 22 năm phát sóng

22 năm sau khi phát sóng, nhiều diễn viên “Đất phương Nam” vẫn được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên, mỗi người lại có cuộc sống, sự nghiệp riêng.

Diễn viên Hùng Thuận vai bé An: Cuộc sống viên mãn nhưng chật vật với nghề

Xem Đất phương Nam, khán giả hẳn sẽ có nhiều ấn tượng với An - cậu bé sống trong nghịch cảnh mất mẹ, phải một mình trôi dạt, tha phương trên bước đường tìm cha. Vai diễn bé An được giao cho Hùng Thuận khi mới 12 tuổi. Dù còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng tài năng diễn xuất đã giúp anh xây dựng được một "tượng đài" nhân vật sống mãi với thời gian.

Xuất phát điểm là vai chính, nhưng khi trưởng thành, Hùng Thuận lại chủ yếu tham gia những vai phụ. Vắng bóng một thời gian dài, Hùng Thuận quay trở lại màn ảnh khi tham gia vào các bộ phim như: Hoa ngũ sắc, Nàng dâu bất đắc dĩ, Dòng đời…

Năm 2008, Hùng Thuận kết hôn với Thanh Vân và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng sau đó, 2 người tuyên bố chia tay, anh trở về thuê nhà trọ sống cùng ba mẹ.

Hiện tại, Hùng Thuận vẫn miệt mài với nghề diễn. Tuy nhiên, anh vẫn chưa có tác phẩm nào vượt được cái bóng quá lớn của cậu bé An.

Phùng Ngọc vai diễn Cò - cuộc sống tha phương làm mướn

Vai Cò được giao cho diễn viên nhí Phùng Ngọc – cậu bé có gương mặt sáng sủa thông minh. Sau khi đóng xong Đất phương Nam, Phùng Ngọc theo cha về Bình Dương tiếp tục với cuộc sống. Những năm sau đó, anh được mời đóng phim Đôi bạn của đạo diễn Ngọc Châu, một vai nhỏ trong Cầu thang tối của Phú Hải, hay Bình minh châu thổ, Ông nội và cháu đích tôn. Song, sự nghiệp phim ảnh của Phùng Ngọc đã sớm dừng lại. Cuộc sống lại kéo anh theo ngã rẽ khác.

Hiện tại, “thằng Cò” Phùng Ngọc khiến khán giả giật mình khi nổi lên thông tin anh phải lang bạt, chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. Với ngoại hình trái ngược hoàn toàn với hồi nhỏ, anh chia sẻ sau Đất phương Nam, bản thân phải theo cha vào Bình Dương kiếm sống. Vì không có ai định hướng theo nghiệp diễn, cũng không được tiếp xúc nhiều trong ngành, Phùng Ngọc theo cha học nghề cắt tóc rồi sống yên ổn tại quê nhà.

Sau này, anh tâm sự, bản thân không có ai định hướng cho nghề diễn. Vả lại, khi trưởng thành, anh tăng cân và mặt nổi mụn nên không có can đảm xuất hiện trên truyền hình. Dần dần, không còn ai mời anh đóng phim nữa.

Phùng Ngọc bảo vai diễn trong bộ phim “Đất phương Nam” đã vận vào đời mình nên “cò sải cánh bay hoài không mỏi” và cứ mải miết tha phương, làm mướn sống qua ngày.

Nghệ sĩ Lê Bình, cuộc sống vất vả, vừa qua đời vì bệnh ung thư

Trong Đất Phương Nam, nghệ sĩ Lê Bình hóa thân thành Tư Tại - người nông dân miền Tây Nam bộ thời Pháp thuộc. Vai diễn của ông là một nhân vật chân chất, có phẩn khắc khổ. Sự khắc khổ ấy dường như đã gắn liền với Lê Bình từ thời điểm đó, cho những vai diễn sau này của ông. Và từ phim ra ngoài đời, cuộc sống của Lê Bình vẫn luôn khiến nhiều người thương cảm.

Nhiều khán giả cho rằng do diễn nhiều vai nghèo khổ, bệnh tật, thế nên số phận ngoài đời của Lê Bình cũng bị ‘vận’ vào không ít. Sau khi ly hôn với người vợ nghiện cờ bạc, ông rơi vào cảnh túng thiếu. Con trai cả bị tai nạn mất, con trai thứ hai thì phải sống trong trại cai nghiện.

Ngày 1/5 vừa qua, Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng sau 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Ở những năm tháng cuối đời nằm viện, ông vẫn phải nhờ cậy tới sự chăm sóc từ người con nuôi. Các nghệ sĩ cũng cùng nhau quyên góp và kêu gọi mọi người ủng hộ, giúp Lê Bình có tiền lo viện phí.

Nghệ sĩ Mạc Can phiêu bạt khắp nơi, không nhà cửa, không tài sản, không vợ con

Cũng như Lê Bình, Mạc Can cũng có cuộc sống vất vả, bươn chải. Vai diễn bác Ba Phi trong Đất Phương Nam là một trong những dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của người nghệ sĩ già.

Bên cạnh công việc đóng phim, ông còn là một cây bút và ảo thuật gia được nhiều người yêu thích. Cũng như các diễn viên khác trong “Đất phương Nam”, ông chọn cuộc sống phiêu bạt khắp nơi, không nhà cửa, không tài sản, không vợ con. Bộ phim gần đây nhất mà ông tham gia là Hiệp sĩ mù, Mỹ nhân Sài Thành.

Lê Quang vai anh Tư Võ Tòng – sạt nghiệp vì mải mê đóng phim

Trước khi "chết tên" với nhân vật Tư Võ Tòng, Lê Quang đã nổi tiếng với các vai diễn trong hàng loạt các bộ phim ăn khách như: Nước mắt giang hồ, Vĩnh biệt Cali…

Sau Đất Phương Nam, anh tiếp tục tham gia góp mặt trong các bộ phim Viên ngọc Côn Sơn, Trùng Quang tâm sử, Chúa tàu Kim Quy, Người Bình Xuyên, Dòng sông vẫn trôi…

Khi nền điện ảnh bị rơi vào thời điểm thoái trào, Lê Quang từng có khoảng thời gian vô cùng cơ cực. Do say mê đóng phim, từ lâu Quang bỏ bê công việc làm ăn buôn bán, sự nghiệp kinh doanh đến hồi phá sản còn cát-xê đóng phim thì không được bao nhiêu anh trở nên trắng tay. Lê Quang phải làm thêm nhiều nghề chạy xe ôm, dệt thảm mướn, phụ hồ đến đi hát hội chợ hay quán bar...

Anh tâm sự: "Có nằm mơ tôi cũng không hình dung được cuộc đời mình lại rẽ lối như thế này, từ một tay chủ quán nhậu lừng danh ở Long Hải của thập niên 1990".

Xem thêm video: 5 chú tiểu chia tay một thành viên khiến nhiều người xúc động

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/dien-vien-dat-phuong-nam-sau-22-nam-phat-song-nguoi-song-vien-man-ke-phieu-bat-chay-xe-om-d148365.html