'Diễn viên chuyên vào vai đểu' Trọng Lân sợ khi đóng cùng Việt Anh

Trọng Lân, diễn viên chuyên trị vai 'trai hư' trên màn ảnh dù đã tham gia nhiều phim lớn nhưng anh chia sẻ vẫn có cảm giác sợ khi đóng cùng các đàn anh Việt Anh, Hồng Đăng, Mạnh Trường.

27 tuổi, Trọng Lân đã góp mặt trong nhiều phim đình đám như: Người phán xử, Quỳnh búp bê, Cô gái nhà người ta, Tình yêu và tham vọng. Từng có cơ hội đóng chung với Việt Anh, Hồng Đăng, Mạnh Trường nhưng Trọng Lân vẫn chưa hết cảm giác "sợ" khi đứng cùng các đàn anh. Thường đóng các vai hư hỏng trên màn ảnh nhưng Trọng Lân không sợ khán giả ném đá, vì càng bị ghét càng thành công.

Các bạn diễn nữ ai cũng xinh

Trọng Lân và Diễm My trong một cảnh phim.

- Đóng với nhiều diễn viên nữ xinh đẹp từ Phương Oanh, Thùy Anh đến Việt Hoa, Diễm My.... bạn có ấn tượng đặc biệt với ai nhất?

Để diễn tốt các diễn viên phải trao đổi với nhau rất nhiều từ cách nói chuyện để làm việc với nhau thật thoải mái. Để đánh giá thì vô cùng, tôi cũng không đặt ai vào vị trí ưu tiên vì ai cũng đều làm tốt công việc của mình. Còn các bạn diễn nữ tôi thấy ai cũng xinh, ai cũng làm tôi thoải mái khi đóng cùng. Tuy nhiên các diễn viên từng phải đóng các cảnh bị tôi cưỡng hiếp đều rất cố gắng, từ Phương Oanh đến Việt Hoa, Thùy Anh. Đó thực sự là những bạn diễn giỏi và tôi rất tôn trọng trong nghề.

- Khán giả đã tổng kết rằng các phim gần đây có Trọng Lân, phim nào của anh cũng có cảnh cưỡng hiếp bạn diễn, từ 'Quỳnh búp bê' đến 'Cô gái nhà người ta' rồi 'Tình yêu và tham vọng'. Bạn có lý giải được vì sao mình toàn được giao những vai có cảnh đó? Nếu phim sau mời bạn cũng có cảnh như thế bạn có từ chối không?

Trước nay tôi không từ chối bất cứ vai diễn nào, kể cả nhỏ nhất. Đối với tôi, không có vai diễn nhỏ, chỉ có diễn viên nhỏ thôi, luôn là như vậy. Do vậy khi có một cơ hội đến với mình tôi luôn nghiên cứu tìm hiểu. Tôi nghĩ tất cả các đạo diễn đều có phương án thay thế nhưng khi họ đã chọn mình, tin tưởng mình mình phải đáp lại thịnh tình đó của họ. Tôi nghĩ các vai gần đây tôi được chọn là vì tôi hợp, làm tốt và giải được cho các đạo diễn các bài toán họ đưa ra. Tôi luôn cố gắng đáp lại niềm tin của mọi người, của khán giả, của đạo diễn. Tôi chỉ tâm niệm hãy làm thật tốt vai của mình chứ không quan tâm mọi người sẽ nghĩ sao hay đánh giá thế nào. Mọi tình cảm yêu ghét của khán giả đều tốt cả.

Bị khán giả ghét là thành công

- Bạn cũng không bận tâm đến những bình luận không hay hay sợ khán giả ném đá vì những vai hư hỏng của mình?

Từ khi làm nghề tôi đã nghĩ nếu nhân vật của mình bị khán giả ghét thì đã là thành công của mình, càng khiến người xem tức là mình càng thành công. Tôi rất vui khi đón nhận những nhận xét về nhân vật của mình, kể cả tiêu cực. Tôi luôn bóc tách rõ ràng đâu là chỉ trích vai diễn, đâu là chỉ trích diễn viên. Nếu họ nói tôi diễn không giỏi, thể hiện không tốt thì chắc chắn tôi sẽ rất buồn. Còn khi khán giả nói vai tôi đóng tốt tôi sẽ vui.

Trọng Lân trong phim 'Quỳnh búp bê'.

- Đóng đinh với những vai "trai hư" màn ảnh, bạn có nghĩ mình hợp với dạng vai "trai ngoan", hiền lành tử tế?

Là diễn viên chuyên nghiệp ai cũng phấn đấu làm được nhiều dạng vai khác nhau. Do vậy tôi muốn thử sức mình với các dạng vai. Tuy nhiên trước hết mình phải làm tốt công việc hiện tại đã, khi đã làm tốt sau đó cơ hội sẽ đến thôi. Dạng vai xấu hay tốt cũng phải trau dồi kinh nghiệm diễn xuất mới vỡ ra được nhiều thứ. Hiện tôi đang tham gia phim Hồ sơ cá sấu với một dạng vai khác hẳn những gì đã thể hiện trước đây.

- Toàn đóng những vai có tính cách không tốt đẹp gì, người nhà bạn có "ý kiến" gì không?

Bố mẹ tôi không ai theo nghệ thuật cả, mọi người cũng không biết đánh giá hay góp ý ra sao bởi không hiểu đặc thù công việc diễn viên. Nhưng bố mẹ luôn ủng hộ tất cả những gì tôi làm, bất kể vai tốt hay xấu. Tôi vui khi khiến bố mẹ tự hào mỗi lúc ra đường được khán giả nhắc đến vai diễn của con trai. Mọi người trong gia đình cũng thường xuyên gọi điện để nói rằng họ mới xem phim. Tôi nghĩ mình đã mang đến niềm vui và hạnh phúc cho bố mẹ.

Trọng Lân nói mình may mắn khi đã được tham gia nhiều dự án phim lớn.

- Đã tham gia nhiều phim lớn nhưng có cảm giác như bạn vẫn còn thiếu chút may mắn vì chưa gặp được những vai diễn để đời làm tên tuổi mình bật lên, Trọng Lân có buồn?

Tôi nghĩ mình quá may mắn so với các bạn cùng trang lứa và những bạn mới ra trường. Giờ tôi chỉ muốn cống hiến để khán giả ghi nhận mình. Tôi đã được tham gia khá nhiều phim lớn, ví dụ vai trong Người phán xử, đó là một vai diễn nhỏ nhưng trong một bộ phim lớn. Việc được đóng cùng các diễn viên gạo cội, các cô chú và anh chị nổi tiếng đã là niềm vinh hạnh của tôi rồi. Quỳnh búp bê cũng là phim thành công.

Tôi thấy mình may mắn vì mới ra trường được 6 năm, không có quá nhiều kinh nghiệm hay tuổi nghề nhưng đã được tham gia nhiều dự án lớn. Bản thân tôi khi đứng trước các diễn viên nổi tiếng như anh Việt Anh, Hồng Đăng, Mạnh Trường, đôi khi diễn cùng tôi còn có cảm giác sợ vì các anh giỏi. Tôi may mắn vì mình được đứng trong một phim có nhiều diễn viên nổi tiếng, Một bộ phim cần có sự góp mặt của rất nhiều người và mình là mắt xích trong đó, đừng nghĩ mình phải làm cái gì cái này cái kia. Tôi nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Clip trích đoạn Trọng Lân trong 'Tình yêu và tham vọng'

Quỳnh An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/trong-lan-so-khi-dien-cung-viet-anh-hong-dang-manh-truong-674026.html