Diễn viên Bình An: Làm chồng của Á hậu có áp lực không?

Bước sang tuổi 30, Bình An tự nhận không còn trẻ để vào những dạng vai 'soái ca'. Thay vào đó, anh đang mong ngóng dạng vai mà lên phim ai cũng ghét, thậm chí ghét cay ghét đắng càng tốt. Có điều ít ai ngờ, dù từng bỏ túi một vài vai quan trọng trong phim điện ảnh và là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, nhưng đến nay nam diễn viên chưa từng đảm nhận vai nam chính nào trên màn nhỏ. Tuy nhiên, Bình An không chạnh lòng mà xem đây là động lực để cố gắng hơn trên con đường diễn xuất.

Lấy vợ cực kỳ vui

- Phóng viên: Chào Bình An, đã nửa năm kể từ khi về chung một nhà với Á hậu Phương Nga, anh thấy cuộc sống có thay đổi nhiều lắm không?

- Diễn viên Bình An: Thú thật là cũng có nhiều khác biệt đấy. Trước kia khi còn độc thân, tôi có thể nay đây mai đó, ngoài lúc đi làm thì vẫn đi chơi thoải mái, còn bây giờ thì mình làm gì cũng phải có trách nhiệm và sống có mục đích hơn. Bình An của hiện tại nếu có đi làm hay công tác xa thì xong việc là cố về nhà nhanh nhất có thể vì biết có 1 người vợ với 3 con mèo đang đợi (cười). Tôi vẫn nói vui là nhiều lúc chưa quen với việc mọi người gọi chúng tôi là vợ chồng son, nhưng đã dần quen với việc đi đâu cũng hỏi ý kiến vợ. Cũng có người hỏi tôi là làm chồng của Á hậu có áp lực không? Thú thật là cũng khá áp lực, nhưng mình là đàn ông thì áp lực hay vất vả cũng không sao. Tôi vẫn nói với vợ, hiện tại tôi là một đại gia về mặt tình cảm, còn sau này tôi sẽ cố gắng để làm một đại gia thật sự. Nói gì thì nói, lấy vợ… cực kỳ vui (cười).

- Vợ chồng anh đi đâu cũng như hình với bóng, kể cả đi làm. Vợ “sát sàn sạt” bên cạnh như thế, có lúc nào anh thấy bị gò bó hay nhàm chán không?

- Vợ chồng anh đi đâu cũng như hình với bóng, kể cả đi làm. Vợ “sát sàn sạt” bên cạnh như thế, có lúc nào anh thấy bị gò bó hay nhàm chán không?

- Tôi mới lấy vợ có nửa năm thôi mà. Tôi nghĩ, nếu người đàn ông lấy vợ 30 - 40 năm thì sẽ trả lời được câu hỏi này (cười). Nhưng nhìn chung, 30 - 40 năm nữa tôi vẫn cứ thích sự sát cánh của cô ấy bên cạnh bởi chúng tôi hợp nhau. Đấy là tôi nói thật, không hề nịnh vợ đâu.

- Nhìn lại quyết định kết hôn ở tuổi 30 khi vẫn đang trên đà gây dựng sự nghiệp, anh có nghĩ mình hơi vội không?

- Trước khi làm bất cứ việc gì tôi đều cân nhắc rất kỹ. Tôi đã có 5 năm để suy nghĩ về việc này và vô cùng hạnh phúc khi bước vào cuộc hôn nhân với Phương Nga. Nhiều người cho rằng hôn nhân là sự ràng buộc, nhưng tôi lại không nghĩ vậy. Với tôi thì đây là một quyết định đúng đắn và tôi luôn tự hào về quyết định đó. Việc ký vào giấy đăng ký kết hôn là dấu mốc có ý nghĩa trong cuộc đời. Tôi muốn có một người vợ ở bên cạnh chăm sóc và kiểm soát bản thân mình. Ví như làm ra bao nhiêu tôi đều muốn đưa vợ giữ, hàng ngày có thể cô ấy đưa cho tôi một số tiền nhất định để tiêu và tôi thấy việc tiêu số tiền đó ý nghĩa hơn việc tiêu xài thoải mái mà không ai kiểm soát.

- Có thể hình dung Bình An ở vai trò một người chồng thì thế nào nhỉ?

- Thật ra tôi chịu ảnh hưởng khá nhiều từ gia đình. Trước kia bố tôi làm ở nhà máy rượu bia, nhưng ông không hề biết uống. Ngày nào cũng vậy, tan sở là ông về đỡ đần, chăm lo việc gia đình. Vì thế khi lớn lên tôi cũng không bao giờ la cà hàng quán, không đến các tụ điểm giải trí như quán bar, quán nhậu. Cuộc sống của tôi trước khi lấy vợ cũng vậy, tôi tìm niềm vui ở cách chăm sóc cây, nuôi cá. Sở thích này nghe có vẻ già so với tuổi của tôi, nhưng không sao cả, tôi thấy thoải mái là được. Tôi không tiêu tiền vào việc đi chơi hay nhậu nhẹt, đó là cách sống mỗi người. Bản thân tôi luôn cố gắng cho cuộc sống riêng sau khi lấy vợ, cố gắng chăm chỉ làm việc và giữ hạnh phúc cho tổ ấm nhỏ của mình.

Cứ hết mình với nghề, vai chính hay vai phụ không quan trọng

- Trong lần trở lại màn ảnh trong phim “Đừng làm mẹ cáu”, diễn xuất của anh được khen là hay hơn, “chín” hơn, từng trải hơn. Anh có nghĩ nhờ lấy vợ mà mình diễn xuất thăng hoa hơn không?

- Tôi nghĩ lấy vợ cũng là một phần giúp mình có được điều đó, phần quan trọng khác là do may mắn gặp kịch bản tốt, có được vai diễn giúp thể hiện bản thân. Khách quan mà nói, khi nhìn vào một vai diễn người ta thường đánh giá xem vai đó có đủ đất để cho mình diễn và sáng tạo hay không. Thú thật, có những vai diễn mà đúng là tôi chỉ được làm tròn nhiệm vụ vì mình không phải vai chính, cũng không phải tuyến nhân vật chính mà chỉ làm nền cho những tuyến khác. Nhưng vai ông bố trong “Đừng làm mẹ cáu” thì khác. Với tôi, đó là vai diễn rất hay, tôi được sáng tạo thoải mái, bay nhảy hết mình. Tôi vẫn luôn quan niệm, cứ cống hiến hết sức mình và tận tâm với từng vai diễn, đến lúc nào đấy sẽ được bù đắp bằng thành quả. Có thể nói vai diễn lần này là phần thưởng xứng đáng cho tôi sau thời gian dài nỗ lực.

- Nhìn lại con đường diễn xuất, đúng là hơi giật mình vì anh chưa có vai nam chính nào trên màn ảnh nhỏ dù từng kinh qua một vài vai chính trong phim điện ảnh. Anh nghĩ sao về điều này?

- Đây cũng là việc bình thường. Giống như bạn đang làm sếp trong một cơ quan nọ, nhưng khi chuyển sang cơ quan khác thì có thể chỉ làm nhân viên. Công việc nào cũng vậy, tôi nghĩ muốn tạo dựng được chỗ đứng thì cần quá trình xây dựng, khẳng định năng lực của mình, và việc này phải từ từ. Đúng là cho tới giờ tôi chưa có vai chính nào trong các bộ phim dài tập do VFC sản xuất. Vai diễn sắp tới của tôi cũng là vai phụ (cười).

- Anh có thấy chạnh lòng về điều đó không?

- Không đâu. Tôi cứ hết mình với nghề thôi, vai chính hay phụ không có gì quan trọng, miễn là được làm nghề. Tôi thấy mình cũng còn may mắn vì nhiều diễn viên vất vả lặn lội với nghề bao năm nhưng chưa đạt được nhiều thành công. Còn tôi tuy chỉ đóng những vai phụ, vai nhỏ, nhưng lại có những thành công riêng. Tất nhiên, tôi vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa chứ không chỉ bằng lòng với việc đó. Tôi cũng phải đặt mục tiêu sau này sẽ được đóng vai chính, có được những giải thưởng như VTV Awards, Cánh diều Vàng…

- Vậy anh muốn có cơ hội thử sức với dạng vai nào nếu được mời đóng vai chính?

- Tôi nghĩ là một dạng vai được sáng tạo, bay nhảy và khác với Bình An ở ngoài đời. Vì nếu mang Bình An ở ngoài đời vào phim thì e là… khá nhạt (cười). Đã là diễn viên thì tôi không ngại đóng vai nào cả, miễn là được sáng tạo. Nhưng để nói dạng vai mình thích đóng nhất thì có lẽ là vai phản diện. Đó là mục tiêu mà tôi hướng đến trong thời gian tới chứ không phải dạng vai soái ca. Giờ tôi không thích làm phim về tình yêu nữa mà thích vào vai người xấu nhiều hơn. Sắp tới tôi cũng vào vai phản diện đấy, hiện tại tôi chỉ có thể tiết lộ như vậy thôi.

- Đóng vai phản diện, anh không sợ bị khán giả “ném đá” à?

- Không, tới giờ sau nhiều năm làm nghề thì tôi không sợ gì cả. Tôi cũng từng trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong công việc, cũng đối diện với nhiều ý kiến khen chê của khán giả rồi. Điều tôi cảm thấy tự tin nhất là luôn được cống hiến hết mình.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dien-vien-binh-an-lam-chong-cua-a-hau-co-ap-luc-khong-post541115.antd