Diễn viên Bích Ngọc: 'Chỉ cần là người mình thích, tôi sẵn sàng có một mối tình chị em'

Nữ diễn viên đã có nhiều chia sẻ xoay quanh vai diễn chính trong bộ phim điện ảnh Thạch Thảo cũng như những câu chuyện ít ai biết đến về đời sống cá nhân của mình.

Thạch Thảo là dự án phim điện ảnh của đạo diễn Mai Thế Hiệp, kể về chuyện tình thời đi học của hai nhân vật chính tên Thạch và Thảo. Cậu học trò hoạt bát tên Thạch mới chuyển từ thành thị về Kon Tum cùng với anh trai mình, thầy Thiết (Khắc Minh).

Ở trường học mới, Thạch làm quen với nhiều bạn học, và có cảm tình với Thảo (Bích Ngọc) - cô bạn học xinh đẹp cùng lớp có tính cách khá kì lạ. Thạch đã giúp Thảo nhận ra được những giá trị tình bạn chân thành ở quanh mình từ đó giúp Thảo lạc quan, mở lòng nhiều hơn trong cuộc sống.

Hóa thân thành nhân vật nữ chính Thảo, đây cũng là lần đầu tiên Bích Ngọc thủ vai chính trong một tác phẩm điện ảnh. Mới đây, Saostar đã có cuộc phỏng vấn ngắn với Bích Ngọc xung quanh vai diễn trong bộ phim, bên cạnh đó là chuyện đời thường ít ai biết đến của nữ diễn viên trẻ.

- Chào Bích Ngọc! Là diễn viên trẻ lần đầu được thủ vai chính trong một tác phẩm điện ảnh, bạn có gặp áp lực gì sau khi nhận lời tham gia Thạch Thảo?

Có, mình có hai lý do. Đầu tiên, đây là phim điện ảnh đầu tiên của mình và được thực hiện bởi ekip Sài Gòn. Thứ 2, khi nhận kịch bản, mình hiểu ra vấn đề là sự khó khăn khi hóa thân thành nhân vật. Bởi cô ấy rất khó hiểu và kỳ quặc. Nếu ai không có đủ kiên nhẫn thì sẽ thấy cô ấy là người khó gần và sẽ ghét cô ấy, nhưng khi mọi người biết lý do sẽ cảm thấy thương cô ấy nhiều hơn.

- Lần đầu chạm ngõ điện ảnh lại vào nhận một vai có diễn biến tâm lý phức tạp nhưng Thảo trong phim, bạn có nghĩ là mình liều lĩnh không?

Mình nghĩ ai cũng từng có lần đầu tiên và nếu lần đầu tiên của mình nhận được vai khó như Thảo thì mình sẽ đo được cái sức của mình như thế nào, đồng thời đến những phim sau mình sẽ làm dễ dàng hơn. Theo mình, đây vừa là một thử thách vừa là một cơ hội để có thể khám phá được chính bản thân mình.

- Bích Ngọc và Thảo có giống nhau không?

Rất khác biệt, bởi ở lứa tuổi 17 của Thảo thì mình là người khá hiền lành, dễ gần với cuộc sống yên bình. Còn trong phim, Thảo là một cô gái mạnh mẽ, có cá tính lì lợm vì cô ấy chứa đựng một ẩn khuất trong lòng.Mình nghĩ Thảo rất đặc biệt.

- Vậy Bích Ngọc sử dụng chất liệu gì để tạo nên một nhân vật khác mình như thế?

Đầu tiên, mình phải đọc kịch bản rất nhiều lần để từ những chi tiết hình thành nên thói quen cũng như tính cách nhân vật. Bên cạnh đó, mình cũng phải đi hỏi mọi người, quan sát thực tế xem nếu bước vào trường hợp cô ấy mình sẽ phản ứng như thế nào, tâm lý ra làm sao.

- Tình yêu học đường đã được khai thác khá nhiều vậy vai diễn của bạn có gì đặc biệt khác với những bộ phim khác?

Đúng là đề tài học đường đã được nhiều đạo diễn khai thác rồi nhưng mình nghĩ mỗi phim có một nét riêng và khai thác một khía cạnh khác. Thạch Thảo không chỉ là một bộ phim về tình yêu học đường mà còn ẩn chứa trong đó tình bạn, tình cảm gia đình và một vấn nạn rất nóng hổi hiện tại.

- Bạn nghĩ sao về những chiêu trò để phim hút khách?

Mình nghĩ cả ekip đều muốn tình cảm khán giả dành cho Thạch Thảo cũng êm đềm như thanh xuân trong phim. Do đó nếu làm những chiêu trò thì phim đã làm từ trước rồi. Và cho đến bây giờ chúng mình vẫn giữ quan điểm là chinh phục khán giả bằng bộ phim, chỉ vì bộ phim thôi.

- Với một cô gái đã qua cái độ tuổi mới lớn, bạn có gặp khó khăn khi nhập vai không?

Qua tuổi đó tầm 4 năm rồi nhưng mình nghĩ sẽ khó hơn nếu mình 13 tuổi mà đi đóng 17 tuổi. Còn bây giờ, mình chỉ việc hồi tưởng lại quá khứ và nghĩ xem quãng thời gian đó mình đã từng ra sao. Nhưng 4 năm cũng rất nhiều khác biệt, mình cũng phải cập nhật xu thế của các bạn hiện nay, hiểu rõ các bạn học sinh bây giờ nghĩ gì, muốn gì và sẽ hành xử thế nào trong các tình huống.

- Trong và sau khi tham gia bộ phim, có nhiều tin đồn tình cảm giữa bạn và nam chính Tùng Maru, bạn nghĩ sao về điều này?

Trước khi đóng với Tùng Maru, mình cũng đã đóng với rất nhiều bạn diễn nam khác rồi. Tin đồn là do mọi người thấy bọn mình thân mật với nhau nhưng thực chất điều đó chỉ để phục vụ cho vai diễn, chứ không phải do bọn mình có tình cảm thật ngoài đời. Mình quan niệm tình cảm và công việc rạch ròi, vì trong đời diễn viên sẽ phải đóng cùng với rất nhiều bạn diễn khác giới, và tình cảm với bạn diễn nam, theo mình sẽ không có nhiều.

- Tỉnh táo thế bạn có sợ mình khó nhập vai, khó sống cùng vai diễn?

Mình không nghĩ thế. Mình cho rằng việc nào ra việc đấy, tình cảm của mình vẫn đủ để hóa thân vào nhân vật sao cho khán giả xem phim vẫn cảm nhận được rõ ràng mối liên kết giữa Thạch và Thảo chứ không hề hời hợt.

- Được biết đến với danh xưng “Hot girl hôi nách”, bạn có nghĩ đã đến lúc xóa bỏ?

Với danh xưng này mình mong nó chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn khi mà clip ấy gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Hiện tại, mình mong mọi thứ dừng lại ở đây và muốn chuyển sang một danh xưng mới được khán giả công nhận, đó là diễn viên điện ảnh.

- Bạn hơn bạn diễn nam 2 tuổi, vậy có mối tình chị em không?

Mình nghĩ là một mối tình chị em cũng rất thú vị.

- Bạn sẵn sàng cho một mối tình chị em?

Nếu đó là người mình thích thì mình nghĩ là có thể.

- Bạn có đặt ra cho mình một mẫu bạn trai lý tưởng nào không?

Mình không có một mẫu đàn ông lý tưởng nào cả, vì người ta hay nói “Ghét của nào trời trao của ấy” nên không dám mơ ước một tuýp bạn trai nào hết. Mình nghĩ quan trọng là người đó mang lại niềm vui và tiếng cười cho mình là được.

- Bạn đánh giá sao về nhân vật nam chính của Tùng Maru?

Lúc đầu mình cảm thấy bạn ấy hơi “đáng ghét” khiến mình khó chịu, nhưng sao đó, mình phát hiện ra Tùng Maru là người rất chân tình, biết làm cho người khác vui vẻ và an tâm.

Cảm ơn Bích Ngọc về những chia sẻ của bạn.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/dien-vien-bich-ngoc-chi-can-la-nguoi-minh-thich-toi-san-sang-co-mot-moi-tinh-chi-em-4068339.html