Diễn viên Ahmed Best của phim 'Star Wars' từng định tự tử

Người ngoài hành tinh Jar Jar Binks là một trong những nhân vật bị thù ghét nhất trong loạt phim khoa học giả tưởng này. Mới đây, diễn viên từng đóng vai này thú nhận có lúc anh có ý định tự tử do bị áp lực của dư luận.

Diễn viên Ahmed Best

Ahmed Best cung cấp giọng nói và hình thể cho nhân vật sản sinh từ máy tính (CGI) này trong cả 3 tập phim làm sau nhưng xảy ra trong bối cảnh trước các tập phim gốc. Tập đầu Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1999) có Best tham gia khi anh mới 25 tuổi và đây cũng là tập phim điện ảnh “lớn” đầu tiên của anh.

Nhân vật Jar Jar Binks trong Star Wars

Nhưng buồn cho Ahmed Best, những lời bình phẩm của người hâm mộ và giới phê bình đã suýt dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng, may là nó không xảy ra. Jar Jar Binks nhanh chóng trở thành nhân vật bị thù ghét nhất trong Star Wars và Ahmed Best cũng bị phê phán, thậm chí có người xem anh là “phiên bản của sự phân biệt chủng tộc” vì ngữ âm Caribbea của anh bị méo mó.

Ahmed Best với dòng trạng thái trên mạng xã hội

Mới đây, trong một post trên mạng xã hội, Best không nêu tên Star Wars nhưng tiết lộ một sự thật đáng sợ: “20 năm sau đó tôi phải chịu đựng cơn khủng hoảng nghề nghiệp ảnh hưởng đến tận hôm nay. Có lúc tôi gần như muốn kết thúc cuộc sống của mình. Tôi là người sống sót nhưng vẫn khó kể lại câu chuyện của quá khứ”. Post có kèm ảnh con trai anh.

Lê Tây Sơn

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/dien-vien-ahmed-best-cua-phim-star-wars-tung-dinh-tu-tu-25351.html