Diễn viên 'ác' nhất 'Tuổi thanh xuân 2' để đầu trọc đi thử vai

Buổi casting cho bộ phim điện ảnh 'Câu chuyện buồn nhất thế gian' đã diễn ra trong 2 ngày 1-2/4 tại Hà Nội, với sự xuất hiện của những gương mặt quen thuộc như con trai nghệ sĩ Trần Lực, diễn viên Kiều Anh, Sơn Tùng.

Buổi casting tìm diễn viên cho bộ phim điện ảnh “Câu chuyện buồn nhất thế gian” đã diễn ra trong 2 ngày 1 và 2/4 tại Hà Nội. Trong số gần 100 ứng viên được lựa chọn của khu vực miền Bắc, có nhiều cái tên quen thuộc với công chúng như diễn viên Hoàng Hường (phim Thiên đường trên cao, Tết này ai đến xông nhà), bé Bờm – con trai diễn viên Trần Lực, từng gây ấn tượng trong chương trình “Bố ơi, mình đi đâu thế”, diễn viên Kiều Anh (phim Phía trước là bầu trời), diễn viên Thiên Tú (phim Áo lụa Hà Đông), Sơn Tùng (Tuổi thanh xuân 2)…

Diễn viên Hoàng Hường khiến nhiều khán giả ngạc nhiên khi đưa hai con đi casting phim ‘Câu chuyện buồn nhất thế gian’. Chị từng được nhớ đến với vai diễn ấn tượng trong Tết này ai đến xông nhà, Thiên đường trên cao… Sau khi chia tay Nhà hát Tuổi trẻ, chị bỏ phim và gắn bó với nghề phóng viên từ năm 2004.

Tuy nhiên, dự án ‘Câu chuyện buồn nhất thế gian’ đã thôi thúc đam mê điện ảnh của Hoàng Hường, khiến chị quyết định đưa cả hai tới casting phim.

Được biết, bé Hoàng Đan năm nay 14 tuổi, bé Hoàng Xuân mới 11 tuổi.

Cô cho biết, các nhân vật trong ‘Câu chuyện buồn nhất thế gian đều phù hợp với độ tuổi của ba mẹ con nên quyết định đưa hai con đi ứng tuyển trong dự án điện ảnh này.

Bé Bờm – con trai nghệ sĩ Trần Lực trong buổi tuyển diễn viên dự án “Câu chuyện buồn nhất thế gian” của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Tên thật của cậu bé là Trần Tú, là nhân vật rất được khán giả yêu thích sau chương trình truyền hình thực tế ‘Bố ơi, mình đi đâu thế’.

Nét chững chạc của Trần Tú khiến nhiều người bất ngờ

Bé Bờm thử thách diễn xuất với nữ diễn viên Thiên Tú trong phim ‘Áo lụa Hà Đông’.

Diễn viên Kiều Anh, nữ chính bộ phim ‘Phía trước là bầu trời’ cũng muốn thử sức với bộ phim ‘Câu chuyện buồn nhất thế gian’.

Nam diễn viên Sơn Tùng, người từng gây ấn tượng với vai diễn phản diện trong bộ phim ‘Tuổi thanh xuân 2’ cũng có mặt tại buổi thử vai cùng Thùy Anh.

Hai thành viên của nhóm Ngọt là Trọng Thắng và Nam Anh được đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp đặc cách mời tới casting. Nữ đạo diễn cho biết cô đặc biệt yêu thích ca khúc Không làm gì của Ngọt và nghĩ rằng ngoại hình của nhóm nhạc trẻ này hoàn toàn phù hợp để thể hiện một vai diễn hứa hẹn thú vị trong phim mới.

Ca sĩ nhí Bùi Hà My còn đem theo guitar để thể hiện một ca khúc ngọt ngào và gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn, bắt ống kính.

Sau ‘Đập cánh giữa không trung’, diễn viên Thùy Anh tiếp tục tham gia dự án ‘Câu chuyện buồn nhất thế gian’ của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Trong buổi thử vai, cô được giao nhiệm vụ tạo tình huống và diễn chung với các ứng viên.

Sau hai ngày casting tại miền Bắc, đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp nhận định: “Phụ nữ không bao giờ làm tôi thất vọng. Có thể nói các ứng viên nữ đều rất hay, mạnh, rõ nét, gợi lên nhiều cảm xúc và tưởng tượng. Từ những người chạm ngưỡng 40 đến những em gái nhỏ xíu loanh quanh 7 tuổi… Còn các ứng viên nam, số lượng hồ sơ gửi về không nhiều nên chúng tôi lựa chọn cũng không được nhiều. Nhưng các nhân vật chúng tôi mời đến casting trực tiếp thì phải nói là rất ấn tượng đấy. Ít nhưng mà chất!”.

Theo dự kiến, dự án casting tại TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 8 đến 9/4.

Nhật Hạ

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/phim/dien-vien-ac-nhat-tuoi-thanh-xuan-2-de-dau-troc-di-thu-vai-365006.html