Điện và thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng được Quốc hội khóa XIV bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Lãnh đạo nhiều quốc gia đã gửi thư và điện chúc mừng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ Nhị (Elizabeth II) đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trong bức điện, Nữ hoàng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Chủ tịch nước và người dân Việt Nam; bày tỏ mong muốn tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng thống Nhà nước Palestine, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Tổ chức Giải phóng Palestine Mahmoud Abbas đã gửi thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Nhà Vua Thụy Điển Carl Gustaf R đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Cộng hòa Uzbekistan S. Mirziyoyev đã gửi thư chúc mừng Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/dien-va-thu-chuc-mung-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-20181029192244261.htm