Diện tích có nước sản xuất vụ đông xuân đạt 99%

Theo Tổng cục Thủy lợi, sau ba đợt lấy nước đổ ải vụ đông xuân 2020-2021 ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có hơn 517 nghìn héc-ta đủ nước cho gieo cấy, đạt 99%, tăng 16,6% so với kết thúc đợt 2. Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi để cấp nước cho 100% diện tích gieo cấy; các đơn vị tích trữ nước trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng.

Cán bộ thú y xã Xa Dung, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Ðiện Biên tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn bò của hộ chăn nuôi. Ảnh: ÐỨC THÁI

Cán bộ thú y xã Xa Dung, huyện Ðiện Biên Ðông, tỉnh Ðiện Biên tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn bò của hộ chăn nuôi. Ảnh: ÐỨC THÁI

Theo Tổng cục Thủy lợi, sau ba đợt lấy nước đổ ải vụ đông xuân 2020-2021 ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có hơn 517 nghìn héc-ta đủ nước cho gieo cấy, đạt 99%, tăng 16,6% so với kết thúc đợt 2. Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi để cấp nước cho 100% diện tích gieo cấy; các đơn vị tích trữ nước trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng.

* Ðến nay, tỉnh Hải Dương đã gieo cấy được gần 50 nghìn héc-ta lúa đông xuân, trong đó huyện Thanh Hà, TP Chí Linh và TP Hải Dương đã hoàn thành. Riêng thị xã Kinh Môn tiến độ gieo cấy đạt hơn 20% do thu hoạch hành, tỏi muộn. Ngành nông nghiệp tỉnh đang đề nghị các địa phương cung cấp đủ nước, bón thúc sớm và tập trung cho diện tích lúa mới cấy.

* Hiện nay, tỉnh Bến Tre có khoảng 73.000 ha đất trồng dừa, sản lượng hơn 600 triệu quả/năm. Tuy nhiên, đến nay có 60 ha dừa bị sâu đầu đen gây hại, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân các giải pháp phòng trừ như: phun thuốc sinh học; cắt bỏ, đốt tàu lá dừa bị sâu…

* Tỉnh Bạc Liêu hiện có 92.269 ha thủy sản, 65.650 ha lúa các loại, 1.184 ha rau màu. Ðể ứng phó hạn, mặn mùa khô năm 2021, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, đo độ mặn và nạo vét các kênh thủy lợi nội đồng; chú trọng vận hành các cống ngăn mặn, trữ ngọt, cống điều tiết để tích trữ nước ngọt phục vụ sản xuất...

* Từ đầu tháng 10-2020, bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò lần đầu tiên xuất hiện tại nước ta và đến nay đã xảy ra tại 18 địa phương với gia súc mắc bệnh 2.240 con. Dự báo, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan nhanh, ở phạm vi rộng rất cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn đề nghị các địa phương tổ chức tiêm phòng khẩn cấp vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc. Ðối tượng tiêm phòng ưu tiên trâu, bò tại các địa phương đã và đang có dịch; rà soát, thống kê số lượng trâu, bò thuộc diện tiêm để có kế hoạch và bố trí kinh phí mua vắc-xin…

* UBND tỉnh Nghệ An vừa có công điện khẩn về việc triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các chủng vi-rút cúm gia cầm lây sang người. Theo đó, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và địa phương tuyên truyền nhân dân chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh tiêu độc môi trường chăn nuôi; không sử dụng sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch...

* Ngày 26-2, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021. Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại khuôn viên Công viên biển Bình Sơn. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng, tổ chức trồng hơn 20 nghìn cây xanh tại nơi làm việc, trường học và các tuyến đường giao thông. Cùng ngày, Công an tỉnh Thái Nguyên phát động Tết trồng cây. Tại lễ phát động, các đại biểu đã trồng 2.000 cây xanh. Cũng trong ngày 26-2, Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. Ðây là hoạt động nhằm góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện đối với công tác trồng cây, bảo vệ môi trường.

* Do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài cho nên nhiều diện tích rừng ở các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) có nguy cơ cháy rừng cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm). UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nghiêm cấm người dân dùng lửa trong rừng, ven rừng và dùng lửa dọn thực bì những ngày khô hanh; chủ động phòng, chống cháy rừng theo phương châm "bốn tại chỗ".

* Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 26-2, tàu cá KH 00737TS với tám lao động khi đang hành nghề trên khu vực biển Bình Thuận bị tàu chở hàng đâm chìm. Tất cả lao động trên tàu cá được tàu hàng và các tàu cá gần khu vực cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18oC, vùng núi có nơi dưới 14oC. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cho nên ở phía bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực bắc Biển Ðông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 m. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Nhằm ứng phó gió mùa đông bắc và gió mạnh, sóng lớn trên biển, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thông báo cho các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi có yêu cầu.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/xahoi/dien-tich-co-nuoc-san-xuat-vu-dong-xuan-dat-99--636737/