Điện thoại phát nổ khi đang sạc, nam thanh niên 27 tuổi tử vong

Chiếc điện thoại đang sạc bất ngờ phát nổ, khiến một nam thanh niên 27 tuổi ở Hòa Bình tử vong.

Sáng ngày 16/6, trao đổi với báo chí, ông Quách Đình Vận- Chủ tịch UBND xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện thoại phát nổ khi vừa sạc vừa sử dụng khiến một nam thanh niên tử vong.

Điện thoại phát nổ khi đang sạc, nam thanh niên 27 tuổi tử vong. Ảnh: Dân Trí

Điện thoại phát nổ khi đang sạc, nam thanh niên 27 tuổi tử vong. Ảnh: Dân Trí

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Q.V.A (SN 1993, trú xóm Gò Mu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình).

Theo tin tức ban đầu, khoảng 6h30 ngày 15/6, người thân phát hiện anh A. tử vong trong phòng khách của gia đình, trên tai còn đeo tai nghe, chiếc điện thoại bị nổ dính vào vùng ngực của nạn nhân.

Nhận được tin báo cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tra làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân khiến anh A. tử vong là do vừa cắm sạc pin vừa sử dụng điện thoại. Bất ngờ điện thoại phát nổ khiến nam thanh niên 27 tuổi tử vong.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên điện thoại phát nổ khi vừa sạc vừa dùng khiến người sử dụng bị thương nặng. Trước đó một bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk đã bị thương nặng khi dùng điện thoại đang sạc pin để chơi điện tử.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 28/2, cháu T.M.C (12 tuổi, trú xã Ea H’đinh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đem sạc pin điện thoại của mẹ và cầm điện thoại đang sạc pin chơi trò chơi. Sau khoảng 10 phút, chiếc điện thoại nóng dần rồi phát nổ. Ngay sau đó, C. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương dập nát bàn tay, mất 2 ngón tay út và áp út (ngón 4 và 5), mất nhiều da cơ.

Hoàng Yên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/dien-thoai-phat-no-khi-dang-sac-nam-thanh-nien-27-tuoi-tu-vong-a327391.html