Điện thoại Nokia 5233 phát nổ khiến thiếu nữ tử vong

Một cô gái 18 tuổi ở Ấn Độ tên Uma Oram đã thiệt mạng khi đang trò chuyện với điện thoại Nokia 5233 bỗng nhiên phát nổ.

Theo báo cáo, trong quá trình trò chuyện, Oram đã kết nối điện thoại với ổ cắm để sạc pin, và khi đó bi kịch đã xảy ra. Điện thoại phát nổ và giết chết thiếu nữ trẻ tuổi. Dẫn nguồn tin địa phương, PhoneArena cho biết Uma đã bị ngã và bị thương ở tay, ngực và chân. Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu nhưng cô gái trẻ không qua khỏi.

Chiếc điện thoại Nokia 5233 đã gây ra cái chết cho cô gái trẻ xấu số ở Ấn Độ.

Nokia 5233 là chiếc điện thoại được Nokia ra mắt vào tháng 1/2010 và sử dụng công nghệ màn hình cảm ứng điện trở. Điện thoại hiện vẫn đang được bán trên Amazon Ấn Độ với giá 2.999 rupees (khoảng 1,05 triệu đồng).

Công ty được nhượng lại quyền sản xuất điện thoại Nokia, HMD Global, hiện tại khẳng định tuyên bố rằng mô hình cũ không liên quan gì đến các thiết bị cầm tay hiện tại được phát triển dựa trên thương hiệu Nokia. Vì Nokia không còn sản xuất thiết bị cầm tay và không hỗ trợ mô hình cũ nên vẫn chưa rõ chính xác ai sẽ chịu trách nhiệm cho cái chết của cô gái trẻ.

“Mặc dù chúng tôi không thể xác minh được sự thật của bất kỳ báo cáo nào trong số những báo cáo này nhưng chúng tôi có thể xác nhận rằng điện thoại di động đang được đề cập đến đã không được sản xuất hoặc bán bởi HMD Global, ngôi nhà mới của điện thoại Nokia bắt đầu từ năm 2017. Để tạo ra các thiết bị Nokia mới tại HMD Global, chúng tôi cam kết sản xuất những thiết bị cầm tay chất lượng cao mang lại trải nghiệm người dùng mạnh mẽ và đáp ứng được những mong đợi của khách hàng”, HMD khẳng định.

Cảnh sát đã bắt đầu một cuộc điều tra và cơ thể của nạn nhân đang trải qua một cuộc khám nghiệm tử thi do cơ quan giám sát y khoa tại quận Kheriakani thực hiện.

Kiến Tường (Theo PhoneArena)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/cong-nghe/dien-thoai-nokia-5233-phat-no-khien-thieu-nu-tu-vong-858721.html