Điện – Than 'đấu khẩu': TKV đã cấp đủ hay chưa đủ than cho EVN?

Lãnh đạo TKV khẳng định đã cung cấp đủ than cho ngành điện trong khi chia sẻ với PV Báo Lao Động, lãnh đạo EVN lại cho rằng về tổng thể TKV chưa cung cấp đủ than cho EVN. Cuộc tranh luận không mang lại lợi ích cho bất cứ bên nào sẽ còn kéo dài, một khi cả EVN và TKV chưa ngồi lại thống nhất cùng nhau.

TKV đã thực sự cấp đủ than cho EVN hay chưa? Ảnh: PV

TKV nói đã cung cấp đủ

Trước thông tin hàng loạt nhà máy nhiệt điện phải dừng hoạt động nhiều tổ máy bởi thiếu nhiên liệu than, Phó Tổng Giám đốc TKV - Nguyễn Hoàng Trung khẳng định TKV đảm bảo cấp đủ than theo hợp đồng đã ký cho các nhà máy nhiệt điện. Ông Trung cũng cho biết hiện lượng than cung cấp cho sản xuất điện chiếm khoảng 80% sản lượng than tiêu thụ hàng năm của TKV và các đơn vị thành viên.

Do đó, việc xây dựng kế hoạch đầu tư tăng sản lượng, kế hoạch sản xuất, nhập khẩu, cung ứng than hàng năm, TKV và các đơn vị thành viên luôn dành ưu tiên hàng đầu về nguồn than cho các nhà máy nhiệt điện than. Trên cơ sở thực hiện năm 2017, dự báo thị trường, năng lực sản xuất và tồn kho, TKV xây dựng kế hoạch năm 2018 với tổng sản lượng than tiêu thụ than là 36 triệu tấn, trong đó than cung cấp cho sản xuất điện là 26,5 triệu tấn.

Theo báo cáo thống kê của TKV, trong 11 tháng năm 2018, tổng sản lượng than tiêu thụ của TKV đạt 37,39 triệu tấn, bằng 103,9% kế hoạch. Trong đó, sản lượng than cung cấp than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện đạt 26,9 triệu tấn, vượt kế hoạch cả năm (103%) và bằng 126% so với cùng kỳ năm 2017. Và đến nay TKV đã hoàn thành kế hoạch tiêu thụ năm 2018.

Ông Trung cũng cho biết hiện nay mới chỉ có 9 nhà máy nhiệt điện than ký hợp đồng mua than dài hạn với TKV trong khi còn rất nhiều nhà máy khác chưa ký mặc dù vấn đề này đã được TKV đưa ra từ nhiều năm trước. Việc này ảnh hưởng khá lớn tới kế hoạch sản xuất của TKV.

EVN khẳng định tổng thể chưa cấp đủ

Trong khi đó, trao đổi với PV Báo Lao Động, Phó TGĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam – ông Nguyễn Tài Anh cho biết: “Vì sao nhiều nhà máy nhiệt điện chưa ký hợp đồng? Cái này có lỗi của cả hai bên. Ví dụ như các nhà máy chỉ muốn ký hợp đồng chỉ bao tiêu 70% - 80% thôi nhưng TKV lại yêu cầu bao tiêu 100%, mà giá bao tiêu vẫn cao thì rõ ràng chưa thống nhất được quan điểm để đi đến kí kết. Trong đó còn rất nhiều tình tiết chưa thống nhất được mà khó nói ra nên việc thương thảo chưa thống nhất.

Nguyên tắc là trong hợp đồng bao giờ cũng cộng trừ 10% bởi phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế, nền kinh tế tăng thì chúng ta phát triển thêm điện. Thị trường điện được dự báo tăng trưởng trên 10%, có năm tăng 11% - 12%. Như vậy, ngành điện cũng không thể nói vì thị trường tăng lên nên chúng tôi không đảm bảo cung ứng điện được. Tất cả những điều đó phải có kế hoạch dự phòng.

Thực tế, việc TKV nói rằng đã cung cấp đủ than cho EVN, cái này hai bên đang làm rõ và có rất nhiều tranh luận về việc cam kết cộng trừ 10%. Ví dụ EVN nói hợp đồng là có thể cộng 10% nhưng TKV cũng có thể nói không tôi từ đi 10% cũng là đủ. Những cái này cần phải nói rất rõ trong hợp đồng, chứ nói cung cấp đủ hay thiếu thì đều đúng theo quan điểm có lợi của từng bên.

Nói cung cấp đủ than theo đúng hợp đồng thì tùy từng nhà máy và phải kiểm tra lại từng hợp đồng. Song tôi khẳng định về tổng thể, nếu tính tổng tất cả khối lượng than thì cho tới lúc này TKV chưa cấp đủ than cho EVN, bởi có những nhà máy có sự cố không cấp thì lại trừ ra, như vậy không đúng” – ông Tài Anh chia sẻ.

Duy Thiên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/dien--than-dau-khau-tkv-da-cap-du-hay-chua-du-than-cho-evn-644832.ldo