Diễn tập xử lý tình huống khẩn nguy sân bay tại Lâm Đồng

Ngày 30-12, tại Cảng hàng không (CHK) Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng, Cục Hàng không Việt Nam tổ chức diễn tập khẩn nguy sân bay năm 2019.

Tình huống giả định là tàu bay thương mại chở 145 hành khách và 2,8 tấn hàng hóa, hành lý, dự định hạ cánh tại CHK Liên Khương nhưng đài kiểm soát không lưu nhận thông báo từ tổ lái là tàu bay bị trục trặc hệ thống càng sau bên phải, xin ưu tiên hạ cánh và yêu cầu hỗ trợ mặt đất. Kiểm soát viên không lưu thông báo ngay sự việc cho Trạm báo động (Trung tâm Khẩn nguy CHK Liên Khương). Nhận thông tin từ Trạm báo động, Chỉ huy trưởng Trung tâm khẩn nguy chỉ đạo báo động khẩn nguy chờ tại chỗ.

 Quang cảnh buổi diễn tập

Quang cảnh buổi diễn tập

Tổ lái xử lý ban đầu theo phương pháp bay thông trường ở độ cao 150m để xác định tình trạng. Sau đó, hạ cánh khẩn cấp, với tình trạng càng không được thả hoàn toàn. Do tốc độ lớn và phanh gấp, nên tàu bay bị gãy càng sau bên phải, cánh chà sát xuống đường băng, tàu bay mất lái xông ra ngoài đường băng gây cháy, nổ. CHK Liên Khương cùng các lực lượng hiệp đồng, như cảnh sát PCCC, CSGT, công an, quân sự, y tế... tiến hành xử lý tình huống khẩn nguy.

Với sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, buổi diễn tập diễn ra thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/dien-tap-xu-ly-tinh-huong-khan-nguy-san-bay-tai-lam-dong-606602