Diễn tập ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 23-8, tỉnh Phú Yên tổ chức diễn tập ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 (mật danh 'S-T 14') tại thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa. Cuộc diễn tập đã huy động lực lượng gần 1.500 người, hàng chục phương tiện tàu thuyền, xe ô tô, nhiều máy xúc, 1 máy bay trực thăng tham gia.

Tàu, ca-nô của BĐBP nhanh chóng đưa ngư dân ngoài biển vào đất liền.

Tình huống giả định là lúc 7 giờ 55 phút ngày 23-8, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các huyện, thành phố ven biển của tỉnh Phú Yên nhận được thông báo: “Một trận động đất cường độ 8,8 độ richter đã xảy ra ngoài khơi phía Tây Nam đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Dự báo sau 1 giờ rưỡi đến 2 giờ tới, sóng thần sẽ lan truyền tới bờ biển khu vực miền Trung nước ta. Trung tâm ảnh hưởng trực tiếp của sóng thần là khu vực ven biển Hòa Hiệp Nam với những đợt sóng có độ cao từ 10 đến 15 mét".

Ngay sau khi nhận tin cảnh báo sóng thần, các cấp chính quyền, ngành chức năng, lực lượng vũ trang trên địa bàn đã nhanh chóng huy động tổng lực, triển khai ứng phó với sóng thần, đồng thời tổ chức tìm kiếm cứu nạn sau khi sóng thần đi qua.

Người dân sơ tán tránh sóng thần.

Đánh giá thành công của diễn tập “S-T 14”, đồng chí Lê Văn Trúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập cho biết, cuộc diễn tập sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn các cấp; kiểm tra, đánh giá khả năng huy động sức mạnh tổng hợp theo phương châm “4 tại chỗ” của địa phương.

Qua đó giúp cho người dân vùng biển có thêm hiểu biết và cách ứng phó cần thiết nếu xảy ra sóng thần, động đất.

Phương Oanh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dien-tap-ung-pho-song-than-va-tim-kiem-cuu-nan/