Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chợ Hà Đông

Sáng 18-11, UBND quận Hà Đông phối hợp cùng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại chợ Hà Đông (phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông).

Lực lượng dân phòng chữa cháy bằng phương tiện tại chỗ.

Chợ Hà Đông là chợ loại 1 lớn nhất trên địa bàn quận Hà Đông. Sau vụ cháy lớn, gây thiệt hại nặng nề vào năm 2005, chợ được xây dựng lại với diện tích 17.000m2, chia làm 2 khu khu vực với khoảng 1.300 hộ kinh doanh. Trung tá Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 9 cho biết, dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên còn một số hộ kinh doanh trong chợ vẫn chưa chấp hành triệt để các quy định phòng cháy, chữa cháy, khiến cho nguy cơ xảy ra cháy lớn vẫn có thể xảy ra.

Tại buổi diễn tập, tình huống giả định là xảy ra cháy tại tầng hầm để xe máy của chợ Hà Đông, một số người mắc kẹt trong hiện trường đám cháy. Phát hiện vụ cháy, Ban Quản lý chợ đã phối hợp cùng lực lượng chức năng phường Nguyễn Trãi và quận Hà Đông sơ tán hàng hóa, hướng dẫn người dân thoát nạn. Tiếp nhận tin báo cháy, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội đã điều động số lượng lớn phương tiện, nhân lực của Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 9, số 8, số 3 đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cuộc diễn tập diễn ra thành công, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Sơ tán hàng hóa, người dân bị mắc kẹt ra khỏi hiện trường.

Phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Tiến Thành

Lực lượng dân phòng chữa cháy bằng phương tiện tại chỗ.

Chợ Hà Đông là chợ loại 1 lớn nhất trên địa bàn quận Hà Đông. Sau vụ cháy lớn, gây thiệt hại nặng nề vào năm 2005, chợ được xây dựng lại với diện tích 17.000m2, chia làm 2 khu khu vực với khoảng 1.300 hộ kinh doanh. Trung tá Trần Văn Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 9 cho biết, dù đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên còn một số hộ kinh doanh trong chợ vẫn chưa chấp hành triệt để các quy định phòng cháy, chữa cháy, khiến cho nguy cơ xảy ra cháy lớn vẫn có thể xảy ra.

Tại buổi diễn tập, tình huống giả định là xảy ra cháy tại tầng hầm để xe máy của chợ Hà Đông, một số người mắc kẹt trong hiện trường đám cháy. Phát hiện vụ cháy, Ban Quản lý chợ đã phối hợp cùng lực lượng chức năng phường Nguyễn Trãi và quận Hà Đông sơ tán hàng hóa, hướng dẫn người dân thoát nạn. Tiếp nhận tin báo cháy, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy TP Hà Nội đã điều động số lượng lớn phương tiện, nhân lực của Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy số 9, số 8, số 3 đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Cuộc diễn tập diễn ra thành công, bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

Sơ tán hàng hóa, người dân bị mắc kẹt ra khỏi hiện trường.

Phun nước dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Tiến Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/883183/dien-tap-phuong-an-chua-chay-va-cuu-nan-cuu-ho-tai-cho-ha-dong