Diễn tập phương án chữa cháy tại Bát Tràng

Sáng 25/10, UBND huyện Gia Lâm đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại xã Bát Tràng năm 2019.

 Ông Trương Văn Học - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phát biểu khai mạc buổi diễn tập.

Ông Trương Văn Học - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm phát biểu khai mạc buổi diễn tập.

Phát biểu tại buổi diễn tập, ông Trương Văn Học - Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết, với hơn 200 doanh nghiệp và hơn 1.000 hộ sản xuất, kinh doanh gốm sứ mà hầu hết là sử dụng khí gas trong sản xuất, nung gốm, xã Bát Tràng là địa bàn trọng điểm của huyện Gia Lâm về công tác phòng cháy chữa cháy.

Buổi diễn tập có sự tham gia của 224 người thuộc 22 lực lượng, 17 xe chuyên dụng các loại. Các lực lượng đã tham gia diễn tập với tình huống giả định là rò rỉ khí gas gây cháy, nổ tại cơ sở sản xuất gốm sứ Tiến Bình, trụ sở tại A58, Cụm sản xuất tập trung - Làng nghề Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm.

Các lực lượng tham gia chữa cháy.

Khi phát hiện cháy xảy ra, lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng báo động và tổ chức chữa cháy, hướng dẫn thoát nạn; sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức công tác chữa cháy ban đầu, đồng thời gọi báo cháy cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, báo cáo lãnh đạo cấp trên về tình hình, diễn biến của đám cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện Gia Lâm và các lực lượng chi viện đã có mặt phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở huy động phương tiện khẩn trương chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Với sự tham gia chữa cháy của lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn; đồng thời những người bị nạn trong vụ cháy được đưa ra xe cứu thương...

Cứu người bị thương trong đám cháy.

Buổi diễn tập đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác chữa cháy của các lực lượng cơ sở cũng như lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Thông qua diễn tập đã tập huấn cho người dân và hộ sản xuất kinh doanh khu vực làng nghề xã Bát Tràng trong việc tổ chức thoát nạn, tham gia chữa cháy và tạo điều kiện cho các lực lượng tham gia chữa cháy, nhằm góp phần hạn chế tối đa các thiệt hại khi xảy ra cháy.

Nhân dịp này, UBND huyện Gia Lâm đã khen thưởng 11 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại xã Bát Tràng năm 2019.

Nam Bắc

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dien-tap-phuong-an-chua-chay-tai-bat-trang-355886.html