Diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Ngày 13-8, tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ đạo diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2018. Đến dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Các lực lượng thực hành xử lý sự cố tràn đê. Ảnh: Quốc Toản

Cuộc diễn tập với đề mục “Huyện Thọ Xuân được tăng cường lực lượng, phương tiện của cấp trên, thực hành phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn”; chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 vận hành cơ chế; giai đoạn 2 thực hành phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn trên sông.

Buổi diễn tập đặt ra tình huống giả định là do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong những ngày qua trên địa bàn huyện Thọ Xuân có mưa to đến rất to, lượng nước ở các hồ chứa trên địa bàn ở mức cao. Dự kiến, áp thấp nhiệt đới lớn lên thành bão số 4 đổ bộ vào với cường độ mạnh kèm theo mưa lớn trên diện rộng, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện nhà phải khẩn trương triển khai các phương án PCLB-TKCN để kịp thời đối phó giảm thiểu thiệt hại tài sản và tính mạng của nhân dân.

Tình hình mưa lũ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa diễn biến hết sức phức tạp. Nước trên hệ thống các sông suối như sông Chu, Sông Mã, sông Cầu Chày, Sông Âm đều đạt và mức báo động 3, nước trên Sông Chu tại huyện Thọ Xuân đang lên nhanh vượt trên mức báo động 3 là 1,3 m. Do ảnh hưởng của cơn bão, mưa to kèm theo gió mạnh cấp 7, cấp 8 có khả năng xảy ra sạt trượt và tràn đê; đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực đê sông Chu thuộc địa phận thôn Vân Lộ, xã Thọ Nguyên, nước có khả năng tràn qua mặt đê, tình huống có thể xảy ra vỡ đê, gây thiệt hại to lớn về người, tài sản nhân dân trên địa bàn.

Thực hành tìm kiếm cứu nạn trên sông. Ảnh: Quốc Toản

Với phương châm “4 tại chỗ”, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Thọ Xuân đã chỉ đạo các xã, địa phương, đơn vị chuẩn bị đầy đủ các phương án về vật tư, phương tiện, rà soát hệ thống đê, kè, cống, các phương án hiệp đồng phòng, chống cứu nạn với các đơn vị Quân đội, tổ chức sơ tán nhân dân các vùng nguy hiểm, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho nhân dân ở vùng sơ tán, tăng cường lực lượng tham gia ứng cứu người và tài sản của nhân dân. Bên cạnh đó, chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức các tuyến giao thông bị chia cắt do mưa bão.

Cuộc diễn tập PCTT-TKCN huyện Thọ Xuân tiến hành thực binh xử lý một số tình huống phòng chống lụt, bão, sơ tán nhân dân thôn Vân Lộ và tìm kiếm cứu nạn trên Sông Chu tại địa phận xã Thọ Nguyên. Các lực lượng tập trung xử lý sạt trượt và tràn đê. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện đã chỉ đạo các địa phương nhanh chóng sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.

Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, nhân dân các xã tham gia xử lý các tình huống sạt trượt, tràn đê, cứu người, tài sản bị nước cuốn trôi, với các phương tiện hiện có của địa phương như: Thuyền nan, bè mảng, thuyền máy, đò ngang, tổ chức cứu vớt người và tài sản bị lũ cuốn trên sông ở những nơi nước nông…

Các lực lượng tham gia diễn tập xử lý sự cố sạt lở đê. Ảnh: Quốc Toản

Trước những diễn biến phúc tạp của mưa bão và đê sông Chu đang bị uy hiếp nghiêm trọng, huyện Thọ Xuân đã được tăng cường lực lượng tìm kiếm bao gồm hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự, BĐBP, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Thanh Hóa, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, huy động hơn 120 phương tiện các loại như tàu thuyền, ca nô, xuồng cao tốc, xe cơ giới, xe thô sơ tham gia sơ tán nhân dân, xử lý sạt trượt, tràn đê và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên sông…

Đối với những khu vực nước xiết, nguy hiểm, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, BĐBP tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thọ Xuân sử dụng các xuồng máy cao tốc tiếp cận và giải cứu những người bị nạn, tiến hành sơ cấp cứu, đồng thời cứu người, tài sản bị cô lập…

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong tham gia diễn tập. Ảnh: Quốc Toản

Phát biểu tại cuộc diễn tập, đồng chí Nguyễn Đức Quyền đánh giá cao kết quả của cuộc diễn tập, đồng thời nhấn mạnh, công tác diễn tập các tình huống sát với thực tế nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về PCLB-TKCN; nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng cao năng lực tham mưu của Quân đội, Công an và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác PCLB-TKCN...

Nhân dịp này, 8 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt diễn tập PCLB-TKCN huyện Thọ Xuân được UBND huyện khen thưởng.

Quốc Toản

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dien-tap-phong-chong-lut-bao-tim-kiem-cuu-nan-nam-2018/