Diễn tập phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh tại cảng biển

Tình huống giả định các đối tượng khủng bố tấn công, bắt cóc con tin.

Tình huống giả định các đối tượng khủng bố tấn công, bắt cóc con tin.

QUẢNG NAM - Sáng 2-8, tại cảng Chu Lai- Trường Hải (H. Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), Cục Hàng hải (Bộ GTVT) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức diễn tập xử lý sự cố an ninh hàng hải, bảo đảm an ninh cảng biển. Ông Nguyễn Văn Công- Thứ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh và nhiều đại biểu đến tham dự tại buổi diễn tập. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng chức năng thuộc 8 đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh và khu vực miền Trung tham gia diễn tập.

Các lực lượng chiếm giữ các vị trí sẵn sàng tấn công đối tượng khủng bố.

Buổi diễn tập triển khai với 2 nội dung lớn, gồm: diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập thực binh; xử lý 4 tình huống quan trọng, gồm: thương thuyết giải cứu con tin; rà phá bom mìn; chữa cháy; cứu hộ - cứu nạn và truy bắt đối tượng khủng bố trên biển.

Tình huống giả định diễn tập, qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) nắm được thông tin một tổ chức khủng bố âm mưu tấn công khủng bố vào mục tiêu là các khu công nghiệp, các cảng biển khu vực miền Trung Việt Nam, nhằm gây tiếng vang cho tổ chức và hạ uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Lực lượng phối hợp trên sông biển.

Tại Cảng Chu Lai, lúc 8 giờ sáng ngày N, hệ thống camera giám sát, lực lượng an ninh cảng biển phát hiện 6 đối tượng sử dụng ca-nô cao tốc tiếp cận cầu cảng Chu Lai- Trường Hải từ phía biển. Thấy các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, 3 cán bộ an ninh cảng biển tiếp cận kiểm tra giấy tờ. Bất ngờ các đối tượng tấn công và bắt 3 con tin là cán bộ công nhân viên đang làm việc tại cảng... Ngay lập tức, lực lượng BĐBP cửa khẩu Kỳ Hà đang túc trực tại cảng đã bao vây, cô lập các đối tượng khủng bố. Tình hình diễn biến phức tạp khi các đối tượng phạm tội khống chế, đánh đập và dọa giết con tin, kích nổ bom mìn đã được chúng lén lút cài cắm, nếu không thực hiện yêu sách... Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam quyết định nâng cấp độ an ninh 3 đối với Cảng Chu Lai- Trường Hải, cấp độ an ninh lên cấp độ 2 đối với một số cảng biển miền Trung có nguy cơ; đồng thời triển khai các biện pháp tác chiến theo nguyên tắc mềm dẻo, linh hoạt, kiên quyết, không kích động bọn khủng bố; khéo léo kéo dài thời gian chuẩn bị cho các đơn vị tác chiến triển khai lực lượng... Sau thời gian ngắn, các lực lượng chức năng của ta khống chế, tiêu diệt và bắt gọn những phần tử khủng bố, giải thoát con tin; đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình.

Phối hợp chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn trên cảng biển.

Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Hoàng cho biết: Thông qua buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp, tổ chức chỉ huy, chỉ đạo; bảo đảm thông tin, liên lạc, hậu cần; phương án và kỹ năng tác chiến xử lý tình huống khủng bố, thực hành sử dụng trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác phòng chống khủng bố trong lĩnh vực hàng hải. Diễn tập cũng nhằm phòng tránh việc bị động khi tình huống thực tế xảy ra và làm mẫu cho các cảng biển khác trong cả nước học hỏi, rút kinh nghiệm triển khai thời gian tới.

Lực lượng chức năng chống khủng bố, cứu thương tại hiện trường.

Việt Nam hiện có 45 cảng biển, với hơn 260 bến cảng, hàng năm tiếp nhận trên 100.000 lượt tàu biển trong và ngoài nước, lượng hàng hóa thông quan khoảng 560 triệu tấn. Vì vậy, việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh hàng hải và phòng chống khủng bố có ý nghĩa quan trọng để các cảng biển của Việt Nam luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với tàu thuyền trong nước, quốc tế.

Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam trao giấy khen cho các lực lượng tham gia buổi diễn tập.

L. VƯƠNG - T. HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_210417_dien-tap-phong-chong-khung-bo-bao-dam-an-ninh-tai-cang-bien.aspx