Diễn tập phòng chống khủng bố, bảo đảm an ninh cảng biển

Ngày 2-8, tại Cảng Chu Lai - Trường Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam), Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Diễn tập xử lý sự cố an ninh hàng hải và tập huấn công tác phòng, chống khủng bố, bảo đảm an ninh hàng hải năm 2019.

Kịch bản giả định của buổi diễn tập là có một nhóm đối tượng khủng bố sử dụng ca-nô cao tốc tiếp cận cầu Cảng Chu Lai - Trường Hải. Khi bị lực lượng an ninh cảng biển phát hiện, các đối tượng đã bất ngờ tiến công, dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt. Ngay lập tức, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà đang túc trực tại cảng đã bao vây, phong tỏa, cô lập các đối tượng khủng bố. Mục đích của buổi diễn tập nhằm nâng cao khả năng phối hợp, tổ chức chỉ huy, bảo đảm thông tin, liên lạc, hậu cần… tránh bị động khi có tình huống xảy ra…V

Giám sát chuyên đề về thực hiện chương trình giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Chiều 2-8, tại Hà Nội, Đoàn giám sát Quốc hội tổ chức phiên họp lần thứ ba về triển khai chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ QH (UBTV QH) về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN) giai đoạn 2012-2018”.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội thảo tại Đà Nẵng (tổ chức ngày 11-7 vừa qua) về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát và thảo luận về dự kiến nội dung Phiên giải trình của Hội đồng Dân tộc phục vụ cho việc hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát của Đoàn giám sát UBTV QH.

Việc tổ chức phiên giải trình lần này nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình nêu trên. Trên cơ sở đó, xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác này và kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện các mục tiêu giảm nghèo vùng DTTS, MN trong hai năm còn lại 2019 - 2020 và định hướng chính sách giai đoạn tiếp theo.

PV

Ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ

Ngày 2-8, tại Hà Nội, Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và các đơn vị chức năng tổ chức họp về các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Từ năm 2018 đến nay, toàn quốc xảy ra 72 vụ chống lực lượng CSGT đang thi hành công vụ, làm hai đồng chí hy sinh, 27 đồng chí bị thương. Lực lượng CSGT đã trực tiếp và phối hợp với lực lượng khác bắt giữ 91 đối tượng bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Tại buổi làm việc, các đại biểu nhấn mạnh tình trạng chống người thi hành công vụ đối với lực lượng CSGT hiện nay đang diễn biến phức tạp, số vụ, tính chất, mức độ chống đối ngày càng nghiêm trọng. Đồng thời đánh giá nguyên nhân chủ quan, khách quan và đưa ra các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn; những khó khăn, vướng mắc trong xử lý chuyên đề ma túy, nồng độ cồn và hướng giải quyết trong thời gian tới…

CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41083202-dien-tap-phong-chong-khung-bo-bao-dam-an-ninh-cang-bien.html