Diễn tập phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn tại hầm đường bộ Đèo Cả

Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Đèo Cả tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Ngày 17/12, tại hầm đường bộ Đèo Cả (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thuộc Công an tỉnh Phú Yên và Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Xí nghiệp Quản lý vận hành hầm đường bộ Đèo Cả tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đây là phương án diễn tập nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông vào dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới.

Tình huống giả định là vào lúc 15h30’ ngày 17/12, xe bán tải lưu thông trong hầm Tây Đèo Cả theo hướng Bắc Nam đến lý trình Km6+660 cách cửa hầm phía Nam 1.280m, cách cửa phía Bắc 2.845m thì bị sự cố dừng lại.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn tại hầm Đèo Cả diễn tập chữa cháy. Ảnh: TTXVN.

Lực lượng chữa cháy và cứu nạn tại hầm Đèo Cả diễn tập chữa cháy. Ảnh: TTXVN.

Cùng lúc đó xe tải có trọng tải 5 tấn động cơ Diezen mang biển kiểm soát 77C- 268.55 chở vải đang lưu thông cùng chiều do lái xe Trần Văn A điều khiển không giữ khoảng cách an toàn nên va vào xe bán tải gây chập điện phần cabin và nhanh chóng bao trùm toàn bộ xe. Trên xe gồm 1 lái xe và 1 phụ xe, nhiệt lượng đám cháy tăng dần và sinh ra nhiều khói, hướng gió thổi dần ra phía Nam.

Qua hệ thống camera, nhân viên trực vận hành tại Trung tâm vận hành hầm Đèo Cả - Cổ Mã đã nhanh chóng phát hiện và báo động cháy. Trưởng ca điều hành ngay lập tức phát lệnh xử lý sự cố khẩn cấp. Hai cửa hầm đèo Cả được đóng, không cho các xe đi vào hầm, ngăn chặn các xe đi vào hầm.

Sau khoảng 15 phút, đám cháy được lực lượng chữa cháy và cứu hộ tại chỗ dập tắt hoàn toàn.

Xuân Triệu

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dien-tap-phong-chay-chua-chay-cuu-nan-tai-ham-duong-bo-deo-ca-624057/