Diễn tập phối hợp tác chiến đánh địch phòng ngự

Sau một thời gian làm công tác chuẩn bị, ngày 3-11, cuộc diễn tập tiến công địch lâm thời phòng ngự có tăng cường binh khí kỹ thuật do Bộ tư lệnh Quân khu 9 chỉ đạo đã diễn ra tại Trường bắn Chi Lăng (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).

Tham gia diễn tập có các đơn vị của Bộ CHQS tỉnh An Giang, Sư đoàn 330 và các đơn vị thuộc Quân khu 9 cùng sự phối hợp của Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không-Không quân).

Với nhiều tình huống giả định sát với thực tế chiến đấu, sau gần một giờ thực hành diễn tập bắn đạn thật, tất cả các mục tiêu giả định đều bị tiêu diệt. Thiếu tướng Trương Minh Khải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 - Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập đánh giá: Các đơn vị tham gia đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Mở đầu diễn tập, máy bay tiêm kích Su30 của Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không – Không quân) ném bom chính xác vào mục tiêu giả định.

Ngay sau đó, trực thăng Mi8 (Trung đoàn 917, Sư đoàn 370) bắn rốc-két vào mục tiêu.

Các chiến sĩ bình tĩnh, tự tin sử dụng hỏa lực bộ binh.

So với những lần diễn tập trước đây, Lữ đoàn Pháo phòng không 226 (Quân khu 9) tiếp tục đạt hiệu suất chiến đấu cao, các mục tiêu giả định đều bị tiêu diệt tương ứng với từng loạt đạn.

Pháo 105mm lắp đặt trên xe M584 do Cục Kỹ thuật Quân khu 9 nghiên cứu thiết kế lần đầu tiên tham gia diễn tập và phát huy tốt tính năng, tác dụng.

Cuộc diễn tập còn có sự tham gia của các đơn vị Tăng – Thiết giáp thuộc Lữ đoàn 416 (Quân khu 9).

Bộ tư lệnh Quân khu 9 trao thưởng cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

HỒNG ĐĂNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dien-tap-phoi-hop-tac-chien-danh-dich-phong-ngu-522555