Diễn tập liên hợp cứu trợ thảm họa, dịch bệnh khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 5, sáng 20-11, tại thị trấn Tà Lùng (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng), đã diễn ra Diễn tập liên hợp cứu trợ thảm họa, dịch bệnh khu vực biên giới do cán bộ, chiến sỹ Chiến khu miền Nam (Trung Quốc), Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và BĐBP (Việt Nam) thực hiện.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch động viên lực lượng diễn tập. Ảnh: Tuấn Long

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc chứng kiến diễn tập.

Cuộc diễn tập được triển khai theo tình huống giả định: Trước tình hình khẩn cấp của thiên tai, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, chính quyền địa phương đã phát huy tối đa nguồn lực để cứu giúp nhân dân đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 hỗ trợ lực lượng cứu hộ, y tế giúp đỡ địa phương. Thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Trung Quốc và Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quân khu 1 (Quân đội nhân dân Việt Nam) và Chiến khu miền Nam (Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc), Quân khu 1 đã đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ lực lượng cứu nạn và y tế.

Lực lượng, phương tiện cứu nạn và hỗ trợ y tế của hai bên đã nhanh chóng cơ động đến hiện trường triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Cuộc diễn tập có sự tham gia của chó nghiêp vụ của BĐBP.

Các đơn vị triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu người bị thương. Ảnh: Bảo Ngọc-Trương Thúy Hằng

Phát biểu sau khi kết thúc cuộc diễn tập, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa biểu dương, đánh giá cao hoạt động diễn tập chung của các đơn vị trong đó cán bộ, chiến sĩ của quân đội hai nước thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần quả cảm, kỹ năng chuyên môn giỏi; cho rằng điều đó đã thể hiện thành quả hợp tác quốc phòng giữa hai nước, thể hiện tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, vì hòa bình, ổn định đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa tặng quà lực lượng diễn tập. Ảnh: Trương Thúy Hằng

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho biết thêm nhiệm vụ xây dựng bảo vệ biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển cũng như hỗ trợ nhân dân biên giới trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống được Chính phủ, nhân dân và quân đội hai nước Việt Nam-Trung Quốc quan tâm, ưu tiên hàng đầu.

Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa nhấn mạnh cuộc diễn tập đã phần nào cho thấy hợp tác trong các lĩnh vực giữa Quân đội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn.

Nhóm phóng viên

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dien-tap-lien-hop-cuu-tro-tham-hoa-dich-benh-khu-vuc-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc/