Diễn tập liên hợp chống tội phạm ma túy xuyên biên giới

Trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019, ngày 28-8, tại An Giang đã diễn ra cuộc Diễn tập liên hợp chống tội phạm ma túy xuyên biên giới giữa BĐBP, Công an và Hải quan tỉnh An Giang (Việt Nam) với Công an, Quân sự tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia). Dự và chỉ đạo diễn tập có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Niêng Phát, Quốc Vụ khanh Thường trực Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại tướng Niêng Phát cùng các đại biểu dự xem diễn tập. Ảnh: Hải Luận

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và Đại tướng Niêng Phát cùng các đại biểu dự xem diễn tập. Ảnh: Hải Luận

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP và Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia đồng chủ trì cuộc diễn tập.

Lực lượng tham gia diễn tập bao gồm BĐBP, Công an, Hải quan tỉnh An Giang và lực lượng Công an, Quân sự của 2 tỉnh Takeo và Kandal của Campuchia.

Trung tướng Hoàng Xuân Chiến chào đón Đại tướng Niêng Phát đến chỉ đạo diễn tập. Ảnh: Hải Luận

Phương án giả định của diễn tập: Nhận nguồn tin báo từ phía Campuchia có một nhóm tội phạm có vũ trang, khoảng 10 tên vận chuyển ma túy từ Tam giác Vàng đi vào Việt Nam, Giám đốc Công an tỉnh Takeo đã trao đổi với Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang thiết lập Sở chỉ huy liên hợp chống tội phạm ma túy xuyên biên giới.

Nhóm tội phạm vận chuyển ma túy đến cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên thì bị lực lượng chống ma túy phát hiện và truy đuổi, bắn 1 tên bị thương, bắt giữ tang vật xe ôtô chở khoảng 0,5 tấn ma túy, 500 bánh heroin. Nhiều tên tội phạm đã nhanh chóng chạy thoát, một số chạy sang phía Campuchia. Lực lượng hai nước đã truy bắt và tiêu diệt. Còn 4 tên tội phạm chạy thoát vào vùng dân cư và bắt một người dân làm con tin đòi tiền chuộc và đáp ứng yêu sách của bọn chúng. Lực lượng đặc nhiệm của BĐBP, Công an tỉnh An Giang đã tấn công thẳng vào nhóm tội phạm ma túy để giải cứu con tin.

Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy liên hợp phía Việt Nam đang điều động lực lượng đặc nhiệm truy bắt tội phạm ma túy ở biên giới. Ảnh: Hải Luận

Thiếu tướng Vong Na Vuth, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy liên hợp phía Campuchia, thực hiện diễn tập trên sa bàn. Ảnh: Hải Luận

Lực lượng BĐBP, Công an tỉnh An Giang bao vây giải cứu con tin. Ảnh: Hải Luận

Sử dụng chó nghiệp vụ truy bắt tội phạm ma túy. Ảnh: Hải Luận

Lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia truy đuổi tội phạm ma túy chạy qua biên giới. Ảnh: Hải Luận

Xe chở ma túy bị lực lượng BĐBP, Hải quan cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên truy đuổi. Ảnh: Hải Luận

Lực lượng chống ma túy sử dụng lựu đạn, chó nghiệp vụ trấn áp tội phạm. Ảnh: Hải Luận

Tội phạm ma túy đốt nhà dân khi bị lực lượng đặc nhiệm bao vây. Ảnh: Hải Luận

Dẫn giải tội phạm ma túy. Ảnh: Hải Luận

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (thứ 4 từ trái sang), Đại tướng Niêng Phát (thứ 5 từ trái sang), Trung tướng Hoàng Xuân Chiến (thứ 2 từ trái sang), Đại tướng Hun Manet (thứ 3 từ phải sang) tặng quà cho các đơn vị tham gia diễn tập. Ảnh: Hải Luận

Sau khi chương trình diễn tập liên hợp chống tội phạm ma túy xuyên biên giới hoàn thành, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Đại tướng Niêng Phát, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Đại tướng Hun Manet đã tặng quà và động viên các lực lượng tham gia diễn tập.

Nhóm PV

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/dien-tap-lien-hop-chong-toi-pham-ma-tuy-xuyen-bien-gioi/