Diễn tập khắc phục sự cố tràn dầu

Sáng 10-5-2019, tại phường Nam Ngạn (TP Thanh Hóa), Kho xăng dầu 661, Cục xăng dầu phối hợp với Văn phòng ủy ban tìm kiếm cứu nạn ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh và Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức buổi diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu tại khu vực cảng xuất nhập xăng dầu Nam Ngạn.

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Hoàng Đăng Nhiễu, Phó Tư lệnh BĐBP; Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Trung tướng Lê Văn Hoàng, Chính ủy Tổng Cục Hậu cần.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Tình huống giả định đặt ra là vào khoảng 8h30 ngày N, tàu chở dầu của Lữ đoàn 649 của Cục Vận tải đang tiến hành nhập nhiên liệu TC-1 vào kho xăng dầu PK14/Kho 661. Cùng thời điểm, có một tàu chở cát của dân vận hành trên sông, do bị mất lái đã đâm va vào tàu của Lữ đoàn 649/CVT làm thủng vỏ tàu, gây ra sự cố tràn dầu TC-1 trên sông Mã. Trong quá trình xử trí tình huống có đồng chí bị rơi xuống sông.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, đồng chí trực ban tại cảng báo động tàu bị sự cố tràn dầu đến các lực lượng đang làm nhiệm vụ tiếp nhận tại cảng. Trưởng phân kho 14 điện báo cáo chủ nhiệm kho về sự cố tràn dầu tại Nam Ngạn. Thông tin điện thông báo cho các tàu đang hoạt động trong khu vực di chuyển ra khu vực bảo đảm an toàn. Điện thông báo Văn phòng Ủy ban tìm kiếm cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh và các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai lực lượng, phương tiện tại chỗ đổ bộ phao quây dầu tràn trên sông. Lực lượng thợ máy, kho trạm đóng chốt chặn các van, công nghệ kho, bể. Lực lượng vá tàu và lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu triển khai vá mối thủng tàu; triển khai lực lượng, trạng bị cứu hộ, cứu thương đồng chí bị rơi xuống sông.

Nhận được tin báo, Ủy ban tìm kiếm cứu nạn và khắc phục sự cố tràn dầu tỉnh huy động các lực lượng tại chỗ. Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã điều động cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường và Hải đội 2 cùng tàu tuần tra và 35 cán bộ chiến sĩ, đến hiện trường phối hợp với lực lượng D668 phát loa, còi để hướng dẫn các tàu thuyền tránh xa khu vực xảy ra sự cố tràn dầu; tuần tra bảo vệ hiện trường, tham gia xử lý khắc phục sự cố tràn dầu. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy trực ứng cứu sẵn sàng chữa cháy khu vực sự cố tràn dầu. Lực lượng thu gom dầu tràn triển khai bơm hút, thu hồi phần lớn lượng dầu tràn ra trên mặt sông bơm vào bể mềm lắng lọc và bơm chuyển vào bể dã chiến, hoặc xe si-téc. Lực lượng trên bờ thu gom dầu dạt vào bờ sông, vệ sinh môi trường hạn chế đến mức tối đa dầu thấm vào cát.

Quá trình thu gom dầu, phải tuân thủ quy trình về phòng tránh cháy nổ. Lượng dầu còn lại, các lực lượng chức năng dùng tấm thấm dầu trải ra trên mặt nước trong khu vực quây phao để thấm hút toàn bộ dầu, rồi dùng vợt thu hồi tấm thấm nhiễm dầu và cho vào bao đựng rác thải nguy hại để tiêu hủy.

Kết thúc buổi diễn tập, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đánh giá cao tinh thần nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn của các lực lượng tham gia diễn tập. Qua diễn tập góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ xử lý các tình huống cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ khi có sự cố tràn dầu, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cũng như ảnh hưởng đến môi trường khi có sự cố xảy ra Nhân dịp này đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đã tặng quà cho các lực lượng tham gia diễn tập.

Xuân Thủy

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/dien-tap-khac-phuc-su-co-tran-dau/100737.htm