Diễn tập giải cứu 200 người trong đám cháy nhà hàng tiệc cưới ở Sài Gòn

Hơn 200 người trong nhà hàng tiệc cưới ở Sài Gòn hoảng loạn tháo chạy toát thân, nhiều người bị kẹt lại ở các tầng cao và sảnh tiệc được lực lượng chuyên nghiệp giải cứu là tình huống giả định tại buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn do Công an TPHCM tổ chức sáng 29/9.

Theo tình huống giả định, vào khoảng 9h sáng 29/9, ngọn lửa kèm khói đen bốc lên tại khu vực tầng 1, nhà hàng tiệc cưới trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TPHCM.

Theo tình huống giả định, vào khoảng 9h sáng 29/9, ngọn lửa kèm khói đen bốc lên tại khu vực tầng 1, nhà hàng tiệc cưới trên đường Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp, TPHCM.

Đám cháy tỏa ra nhiều khói khí độc, nhiệt độ tăng cao, đe dọa đến tính mạng và sức khỏe của những người bị kẹt lại trong đám cháy.

Thời điểm này trong nhà hàng có khoảng 200 người hoảng loạn, tìm cách thoát nạn ra khu vực an toàn. Nhiều người bị thương bị kẹt lại ở các tầng và khu vực sảnh tiệc cưới tầng 1 xảy ra sự cố.

Lúc này, lực lượng tại chỗ huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức thoát nạn, tìm kiếm cứu nạn, triển khai chữa cháy ban đầu và di chuyển các chất dễ cháy, tài sản ra khu vực tập kết.

Đồng thời, triển khai các phương tiện chữa cháy như máy bơm chữa cháy, hệ thống chữa cháy vách tường, các bình chữa cháy… để phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn, di chuyển tài sản và tổ chức chữa cháy.

Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TPHCM huy động lực lượng, phương tiện nhanh nhất của Đội Chữa cháy khu vực 3, Đội Công tác chữa cháy và CNCH đến đám cháy, tổ chức công tác tìm kiếm, cứu người bị nạn và chữa cháy.

Các đơn vị thuộc Công an quận Gò Vấp gồm đội Cảnh sát PCCC và CNCH; Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự; Công an Phường 7…, Hội Chữ thập đỏ quận Gò Vấp, Bệnh viện Gò Vấp, Điện lực Gò Vấp…. cũng được huy động để bảo vệ an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ, sơ cấp cứu nạn nhân và phân luồng giao thông phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Những người mắc kẹt trên sân thượng được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dùng xe thang giải cứu.

Sau khi được đưa ra khỏi đám cháy, các nạn nhân được sơ cứu, băng bó vết thương tại chỗ.

Những người bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện điều trị.

Khoảng 1h sau, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng sử dụng xe thang và các phương tiện chuyên dụng giải cứu hơn 40 người mắc kẹt bên trong ra ngoài an toàn và chuyển đến bệnh viện.

Ngô Bình

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/dien-tap-giai-cuu-200-nguoi-trong-dam-chay-nha-hang-tiec-cuoi-o-sai-gon-1728287.tpo