Diễn tập cứu hộ, cứu nạn ở biên giới Việt Nam-Campuchia

Buổi diễn tập được huy động nhiều trang thiết bị đặc chủng như máy bay trực thăng, xe chữa cháy hóa học, xe xử lý chất độc...

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia đã phối hợp tổ chức đợt diễn tập cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới đất liền năm 2019 tại xã Tuasday, huyện Chanthrea, tỉnh S’vay Rieng (Campuchia). Buổi diễn tập diễn ra sáng 18/12 và được huy động nhiều trang thiết bị đặc chủng như máy bay trực thăng, xe chữa cháy hóa học, xe xử lý chất độc...

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia đã phối hợp tổ chức đợt diễn tập cứu hộ cứu nạn khu vực biên giới đất liền năm 2019 tại xã Tuasday, huyện Chanthrea, tỉnh S’vay Rieng (Campuchia). Buổi diễn tập diễn ra sáng 18/12 và được huy động nhiều trang thiết bị đặc chủng như máy bay trực thăng, xe chữa cháy hóa học, xe xử lý chất độc...

Tình huống giả định được đưa ra là khi nước bạn Campuchia bị sự cố rò rỉ chất độc hóa học khiến nhiều người bị thương và sự cố thiên tai khiến nhiều khu dân cư bị cô lập.... Sau sự cố xảy ra, lực lượng 2 nước nhanh chóng triển khai bệnh viện dã chiến để hỗ trợ người dân bị nạn.

Các đơn vị chức năng, nhân dân giữa 2 nước cùng phối hợp thiết lập và vận hành Sở Chỉ huy liên hợp cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng chức năng địa phương của Campuachia được huy động.

Với sự hỗ trợ thêm nhân sự, phương tiện từ các đơn vị chức năng của Việt Nam.

Các đơn vị triển khai việc tiếp cận hiện trường giúp đỡ người bị nạn cả trên bộ lẫn trên không.

Lực lượng chức năng nhảy dù tiếp cận khu vực bị cô lập.

Binh chủng hóa học được điều động đến để xử lý các tình huống.

Các chuyên gia rà soát từng khu vực để khống chế điểm bị nhiễm chất độc hóa học.

Trực thăng giải cứu người bị nạn và đưa về khu vực quân y.

Lính cứu hỏa với các thiết bị chuyên dụng khoanh vùng nhiễm độc.

Thực hành ứng phó sự cố, thảm họa chất độc hóa học; hỗ trợ phục hồi sau thảm họa như tiêu tẩy, khắc phục sự cố…

Chăm sóc y tế cho những người vừa bị nạn tại khu vực biên giới.

Bác sỹ quân y 2 nước phối hợp cấp cứu nạn nhân tại bệnh viện dã chiến.

Buổi diễn tập quy mô và được sự theo dõi của các lực lượng chức năng Campuchia.

Đại tướng Samdech Tea Banh, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia tặng quà cho người dân tham gia diễn tập.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tặng quà cho lực lượng chức năng Campuchia.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng 2 nước tặng quà chụp hình lưu niệm với người dân địa phương./.

Vinh Quang/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/anh-dien-tap-cuu-ho-cuu-nan-o-bien-gioi-viet-namcampuchia-991463.vov