Điện mừng Quốc khánh Triều Tiên, Tajikistan, Macedonia

Nhân kỷ niệm lần thứ 70 Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (09/9/1948 – 09/9/2018), ngày 08/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Pak Pong Ju.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 27 Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Tajikistan (09/9/1991 – 09/9/2018), ngày 08/9, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Tajikistan Emomali Rahmon.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Cộng hòa Tajikistan Kokhir Rasulzoda.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Tajikistan Sirodjiddin Muhriddin.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 27 Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Macedonia (08/9/1991 – 08/9/2018), ngày 07/09, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Macedonia Gjorge Ivanov.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Cộng hòa Macedonia Zoran Zaev.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Macedonia Nikola Dimitrov.Bộ Ngoại giao

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-ngoai/dien-mung-quoc-khanh-trieu-tien-tajikistan-macedonia/346088.vgp