Diện mạo thành phố New York cuối thế kỷ 19 trông thế nào?

Vào cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, thành phố New York của Mỹ chưa có nhiều tòa nhà cao tầng, ô tô trên đường phố... Khi ấy, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cỗ xe ngựa kéo được người dân sử dụng phổ biến để đi lại.

Hình ảnh phố Wall nổi tiếng ở thành phố New York, Mỹ năm 1872. Vào cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, con phố này chưa sầm uất, náo nhiệt như bây giờ.

Phố Mott ở New York đông đúc người qua lại.

Người dân Mỹ đi nghỉ ngơi, chơi đùa trên bãi biển Rockaway ở New York năm 1897.

Bức tượng Tổng thống Mỹ George Washington được đặt trên phố Nassau năm 1900.

Cuộc sống thanh bình, giản dị của người dân New York năm 1901.

Cầu Williamsburg trong quá trình xây dựng năm 1903. Sau khi hoàn thành, cây cầu này đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo thành phố New York cũng như giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

Central Park ở New York trở thành điểm đến vui chơi của nhiều người dân Mỹ cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20.

Dòng người, xe cộ sầm uất tại Đại lộ số 5, New York.

Trên đường phố New York, người dân dễ dàng bắt gặp những chiếc xe ngựa kéo di chuyển trên đường.

Đại lộ số 5 là một trong những con đường nổi tiếng nhất ở New York. Nhiều du khách ghé thăm nơi đây khi đến Mỹ du lịch.

Mời quý độc giả xem video: Kỳ lạ luật cấm khiêu vũ trong hộp đêm ở 'thành phố không ngủ' New York, Mỹ (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo VT)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/dien-mao-thanh-pho-new-york-cuoi-the-ky-19-trong-the-nao-1021712.html