Diện mạo những 'phố đèn đỏ' Nhật Bản hàng trăm năm trước

Hàng thế kỉ trước tại những phố đèn đỏ ở Nhật Bản, các hoạt động mua bán dâm đã diễn ra một cách công khai, nhộn nhịp.

Các kỹ viện thời xưa ở Nhật Bản thường chia thành ba cấp. Đầu tiên là các kỹ viện cao cấp, đến trung cấp còn cuối cùng là các kỹ viện bình dân. Tại các khu kỹ viện bình dân, các kỹ nữ được xếp hàng trong một chiếc lồng sắt và khách làng chơi có thể tự do lựa chọn.

Các kỹ viện thời xưa ở Nhật Bản thường chia thành ba cấp. Đầu tiên là các kỹ viện cao cấp, đến trung cấp còn cuối cùng là các kỹ viện bình dân. Tại các khu kỹ viện bình dân, các kỹ nữ được xếp hàng trong một chiếc lồng sắt và khách làng chơi có thể tự do lựa chọn.

Kỹ viện Maruyama tại Nagasaki là một trong những phố đèn đỏ ở Nhật Bản nổi tiếng những năm 1890.

Phố đèn đỏ nổi tiếng tại Osak năm 1880.

Kỹ viện Yoshiwara tại Tokyo năm 1890.

Gái mại dâm ở một khu phố đèn đỏ bình dân tại Tokyo năm 1890.

Kỹ viện tại Yokoham năm 1890.

Cổng khu đèn đỏ Yoshiwara tại Tokyo năm 1900.

Kỹ nữ trong kỹ viện Yoshiwara tại Tokyo năm 1910.

Kỹ viện tại Kobe năm 1910.

Kỹ viện Maruyama năm 1910 tại Nagasaki.

Khu đèn đỏ Tobita tại Osak những năm 1920 của thế kỷ 20.

Một gái mại dâm tại Tokyo những năm 1920.

Những kỹ nữ trong các kỹ viện ở Nhật Bản.

Những kỹ nữ đang xếp hàng đợi khách tại các kỹ viện.

Tuyết Mai (theo Qulishi)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/ta-tay/dien-mao-nhung-pho-den-do-nhat-ban-hang-tram-nam-truoc-558725.html