'Diện mạo' hàng quán ở Hà Nội sáng 28-3, sau chủ trương tạm đóng cửa phòng chống dịch Covid-19

Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vắng; hàng quán đóng cửa, hoặc nếu có cũng chỉ phục vụ khách đến mua – mang về. Nhiều cơ sở - cửa hàng kinh doanh tại Hà Nội trong buổi sáng 28-3 đã thể hiện tương đối tốt việc chấp hành yêu cầu tạm ngừng kinh doanh.

Những hình ảnh nhóm PV Ban Nội chính - Báo ANTĐ ghi lại ở nhiều địa bàn, tuyến phố trong sáng 28-3:

Đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm ít phương tiện rất nhiều so với ngày trước

Đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm ít phương tiện rất nhiều so với ngày trước

Quán bia, hàng ăn ở quận NamTừ Liêm "cửa đóng then cài"

Quán bánh cuốn và phở khá nổi tiếng trên đường Lạc Long Quân và Võ Chí Công (quận Tây Hồ), đều đóng cửa

Quán bún bò Huế trên phố Ngọc Lâm (quận Long Biên) tạm dừng đón khách

Quán cà phê nổi tiếng trên phố Ngọc Thụy (quận Long Biên), dán thông báo tạm dừng hoạt động

Cơ sở kinh doanh giải khát trong khuôn viên khu chung cư cao cấp ở quận Long Biên cũng tạm dừng đón khách

Hai cơ sở này trên địa bàn quận Cầu Giấy khá vắng vẻ, nhưng vẫn có vẻ chưa thực hiện triệt để yêu cầu đóng cửa, tạm ngừng hoạt động

Thậm chí, cửa hàng này ở khu Trung Hòa vẫn khá nhiều xe máy

Cảnh vắng vẻ ở chợ đầu mối Đền Lừ, quận Hoàng Mai sáng 28-3

"Diện mạo" rất khác ở phố Trương Định, quận Hoàng Mai

Nhóm PV Nội chính

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/dien-mao-hang-quan-o-ha-noi-sang-283-sau-chu-truong-tam-dong-cua-phong-chong-dich-covid19/848379.antd