Diện mạo đường cong giữa đèo Prenn sau khi mở rộng

Nhiều người dân cho rằng đèo Prenn (phường 3, TP Đà Lạt) đã bớt đi một khúc cua tử thần sau khi đoạn đường cong giữa đèo được mở rộng.

Video: Diện mạo đường cong giữa đèo Prenn

Theo ghi nhận của phóng viên PLO vào chiều 28 tháng Chạp, lượng phương tiện lưu thông qua đèo Prenn thông thoáng, không có tình trạng chen lấn, vượt ẩu qua đèo.

Ở giữa đèo, một đoạn cong dài khoảng 150m được mở rộng về phía vực sâu, dải phân cách khoảng 80m được lắp đặt nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông. Bề mặt đường trên đèo cũng được trải nhựa mới, mặt đường thẳng tắp.

Trước đây, phần đường cong này có nhiều thời điểm bị sạt lở gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Anh Lê Long Chung, một tài xế thường lưu thông qua đèo, chia sẻ: “Đoạn này có bờ vực sâu, nhiều khi bị sạt lở cộng thêm mặt đường hẹp, nhiều khi hai xe khách lưu thông hai chiều phải nhường nhau đi qua. Sau khi đoạn đường cong giữa đèo được nâng cấp và mở rộng đã giúp phương tiện lưu thông thuận lợi và an toàn hơn. Chúng tôi không còn cảm giác phập phồng, lo lắng khi đi qua đoạn này nữa”.

Được biết, công trình mở rộng đường cong đèo Prenn có vốn đầu tư 1,6 tỉ đồng, được mở rộng 5,36 m bề rộng mặt đường, lắp đặt 10m cống ngầm D150. Tổng chiều dài đoạn tuyến gần 150m, lắp đặt thêm 81m dải phân cách cứng, 137m tôn lượn sóng.

Dưới đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại đèo Prenn (TP Đà Lạt):

Công trình mở rộng đường cong đèo Prenn có vốn đầu tư 1,6 tỉ đồng; được mở rộng 5,36m bề rộng mặt đường.

Công trình mở rộng đường cong đèo Prenn có vốn đầu tư 1,6 tỉ đồng; được mở rộng 5,36m bề rộng mặt đường.

Đường cong được mở rộng và nâng cấp khiến phương tiện lưu thông hai chiều một cách dễ dàng.

Mặt đường được trải nhựa mới, thẳng tắp.

Lượng phương tiện vào ngày 28 tháng Chạp không đông, không xảy ra tình trạng chen chúc qua đèo.

Biển báo hiệu tốc độ cho phép lưu thông cũng đã được lắp đặt.

THU TRINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/do-thi/giao-thong/dien-mao-duong-cong-giua-deo-prenn-sau-khi-mo-rong-966757.html