Diện mạo đô thị phường Thủy Châu ngày càng khởi sắc

Dù trong bối cảnh khó khăn chung của địa phương, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, MTTQ phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế) nhiệm kỳ qua đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tập hợp nhân dân tham gia các cuộc vận động đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động, người dân phường Thủy Châu đã tự nguyện đập bỏ các công trình lấn chiếm vỉa hè.

Thực hiện chủ trương “Xây dựng phường đô thị văn minh sáng - xanh - sạch - đẹp”, MTTQ phường vận động 76 hộ dân hiến 30.000 m2 đất, hàng trăm cây trồng khác để chỉnh trang, duy tu và bê tông hóa, thảm nhựa trên 30,12 km kiệt, đường giao thông, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên 18 tuyến đường (15 km)..., qua đó diện mạo đô thị phường ngày càng khởi sắc.

Đáng chú ý MTTQ phường đã phối hợp Hội đồng tộc trưởng Làng Thần Phù vận động các họ tộc và các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm chung tay chung sức cùng địa phương trùng tu Di tích Văn Thánh và Đình Chánh với tổng số tiền huy động bước đầu trên 1,020 tỷ đồng. Cùng với đó, nhờ sự phối hợp giáo dục truyền thống tốt đẹp của các họ tộc và từng hộ gia đình nên tỉ lệ hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa hàng năm 95% trở lên, đời sống của các tầng lớp nhân dân từng bước được cải thiện.

Nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân với những người có công cách mạng thông qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm, Mặt trận đã phối hợp với chính quyền cùng các tổ chức thành viên thăm, tặng trên 1.459 suất quà, với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng, đồng thời xây dựng và sửa chữa 80 ngôi nhà có công cách mạng với tổng giá trị trên 1,8 tỷ đồng...

Hoạt động giám sát phản biện xã hội và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động đồng bộ, có hiệu quả, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận phường Thủy Châu đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận phường lần thứ VII nhiệm kì 2019 – 2024 (Đại hội điểm của UBMT thị xã Hương Thủy) với 93 đại biểu chính thức đại diện cho các giai tầng trên địa bàn phường. Đại hội đã nhất trí 100% hiệp thương cử 39 Ủy viên UBMT, 5 vị trong Ban Thường trực; ông Võ Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục được UBMT khóa VII hiệp thương cử tái giữ chức vụ Chủ tịch UBMT phường Thủy Châu, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng hành động trong thời gian tới. Dịp này, Đại hội đã công bố các quyết định khen thưởng của UBND, UBMT thị xã và phường Thủy Châu cho 15 tập thể và cá nhân đã có nhiều cống hiến cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn phường nhiệm kì qua.

Lê Minh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cac-cuoc-van-dong/dien-mao-do-thi-phuong-thuy-chau-ngay-cang-khoi-sac-tintuc420544