Diện mạo đến từ đâu?

Dung nhan có ảnh hưởng rất lớn đến con người, có thể khiến người ta xinh đẹp, ưa nhìn nhưng cũng có thể khiến người ta ngốc nghếch, kiêu ngạo, vô dụng.

Có nhiều cách để thực hiện, nhưng thực chất thì “diện mạo” từ đâu mà có?

Diện mạo đến từ lịch sự và tu dưỡng

Chân thành, nhiệt tình, hào phóng, nhã nhặn là những phẩm chất cơ bản để lấy được diện mạo. Tôn trọng, thấu hiểu, khoan dung và sẵn sàng giúp đỡ người khác cũng là những thành quả tốt nhất để có được thể diện.

Nhà khoa học tự nhiên Đức Immanuel Kant đã từng nói: “Thần thái theo sát với hoạt động nội tâm, thậm chí không tự chủ, nó là do thường xuyên lặp lại mà dần dần hình thành khuôn mặt cố định”.

Khiêm tốn, kính trọng và hòa thuận với những người khác là những việc làm tốt nhất để giành được diện mạo tốt. Nhà triết học trứ danh Schopenhauer cũng đã từng nói: “Vẻ bề ngoài xinh đẹp nhanh nhẹn là kết quả khắc họa của năm tháng, do gương mặt vô số lần co, giãn nhanh chóng, nên đã biểu hiện ra đặc trưng của tính cách”.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Diện mạo đến từ lòng tốt và thiện lương

Diện mạo không phải là thứ mà bạn có thể có được khi bạn muốn, chỉ bằng cách thể hiện tình yêu thương và làm những việc tốt, bạn mới có thể giành được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người. Bạn mới được mọi người khen ngợi, gương mặt bạn cũng ngày càng thanh thoát tự nhiên.

Một người thiện lương không bao giờ có bộ mặt giả tạo, đức hạnh và lòng tốt của họ không bao giờ bị người ta quên lãng.

Một người thực sự cao thượng không bao giờ tìm kiếm một cái tên giả, những gì họ đạt được cuối cùng là sự tôn trọng và ca ngợi lớn nhất của mọi người.

Diện mạo có được từ sự nỗ lực chân thành

Một người thường ích kỷ, tham lam, bủn xỉn thì không thể nào mang đến cho anh ta thể diện được.

Một số người nghiện tiền và không thể chỉ tìm cách thu thập chúng, họ còn dùng của cải mồ hôi công sức của người khác để kiếm lợi cho mình. Người như vậy làm gì có thể diện?

Ngược lại, có nhiều người thà để bản thân chịu thiệt thòi còn hơn để lương tâm bị xáo trộn, người như vậy nếu gặp khó khăn sẽ luôn được giúp đỡ.

Ảnh minh họa.

Thể diện chân thật có thể làm cho người ta có phẩm giá. Khuôn mặt giả dối có thể khiến người ta sống như một sự tồn tại vô hồn.

Thể diện không phải là phương tiện để bạn thể hiện sự vĩ đại hay lừa dối, thứ sẽ chỉ bị người khác khinh bỉ. Nó không phải là việc bạn phô trương địa vị, tầm cỡ chức vụ và vốn liếng của mình, điều này sẽ chỉ thu hút sự khinh thường của người khác.

Thể diện không phải bạn dựa vào sự giàu có và vinh quang để khiến người khác ghen tị. Không phải bạn khoe khoang năng lượng vượt trội và xa hoa quá mức, điều này sẽ chỉ khiến người ta khinh thường và chế giễu.

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thể diện nhưng chủ yếu xuất phát từ đạo đức, từ tập quán, từ trình độ học vấn của con người.

Diện mạo không phải là sự phù phiếm, mà là sự chân thành; nó không phải phô diễn, mà là sự khiêm tốn. Những người có dung mạo trở nên đẹp hơn, thì nhất định có một thái độ khoáng đạt về cuộc sống, giữ lại sự chân thành thuần khiết trong nội tâm, tích cực sáng tạo nên sự tốt đẹp trong cuộc sống, mà sự tốt đẹp này cũng sẽ in lên dung mạo của họ.

T. Linh (Theo Secret China)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/dien-mao-den-tu-dau-d185685.html