Điện lực Phú Thọ nỗ lực cung cấp điện ổn định dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch hằng năm) là sự kiện văn hóa, chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng của cả nước nói chung và của tỉnh Phú Thọ nói riêng.

Để đảm bảo cho ngày Quốc giỗ cũng như trong thời gian diễn ra Lễ hội Đền Hùng được thành công, Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các đơn vị liên quan đang nỗ lực hoàn thành những phần việc cuối cùng. Đặc biệt, việc đảm bảo điện ổn định trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương cũng như những ngày tiếp theo được Công ty điện lực Phú Thọ đặc biệt quan tâm.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công ty điện lực Phú Thọ đã thành lập ban chỉ đạo của công ty, xây dựng các phương án bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn. Công tác chuẩn bị về điện được Công ty điện lực Phú Thọ chỉ đạo điện lực các huyện, thị xã, thành phố quan tâm sâu sát. Ông Phạm Văn Chúc, Phó giám đốc Công ty điện lực Phú Thọ cho biết: Điện lực Phú Thọ đã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn các huyện, thị, thành phố có diễn ra các sự kiện liên quan đến Lễ hội Đền Hùng phải tổ chức, lập phương án kiểm tra đường dây và trạm biến áp (TBA), hệ thống cung cấp điện, phát hiện xử lý tất cả những tồn tại trên lưới điện trước ngày 30-3. Đến nay, công tác kiểm tra và phương án xử lý cơ bản đã hoàn thành.

Nhân viên điện lực TP Việt Trì kiểm tra trạm biến áp tại Khu di tích Đền Hùng.

Công ty điện lực Phú Thọ cũng chỉ đạo các đơn vị, trong thời gian diễn ra Lễ hội Đền Hùng (từ 20 đến 25-4 và nghỉ lễ 30-4, 1-5) không thực hiện cắt điện theo kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh, trừ trường hợp bất khả kháng phải cắt điện để xử lý sự cố. Các đơn vị cử cán bộ, nhân viên trực tại các điểm có diễn ra sự kiện để kịp thời xử lý các sự cố. Lãnh đạo điện lực Phú Thọ yêu cầu điện lực các huyện, thị, thành phố trực ít nhất 30% quân số (khoảng gần 300 người tổ chức ứng trực trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), chuẩn bị vật tư dự phòng. Công ty cũng đã có văn bản đề nghị Tổng công ty điện lực miền Bắc lưu ý nguồn điện lưới quốc gia để cấp điện về cho tỉnh Phú Thọ, đặc biệt khu vực Đền Hùng.

Cũng theo ông Phạm Văn Chúc, sự kiện Lễ hội Đền Hùng không chỉ diễn ra tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng mà trong thời gian lễ hội, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh có di tích 450 di tích liên quan đến tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đều đồng loạt dâng hương vào 6 giờ 30 phút ngày 10-3. Vì vậy, Điện lực Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị tuyệt đối không thực hiện công việc trên lưới điện theo kế hoạch, trừ trường hợp bất khả kháng, cần khắc phục sự cố. Riêng lưới điện tại TP Việt Trì, huyện Lâm Thao cấp điện khu vực di tích Đền Hùng không thực hiện các công việc có cắt điện trên lưới điện từ ngày 16-4 đến hết ngày 26-4 (từ mồng 1-3 đến 11-3 năm Mậu Tuất).

Theo ông Hoàng Thanh Bình, Phó giám đốc điện lực TP Việt Trì, được sự phân công nhiệm vụ, điện lực TP Việt Trì đã phối hợp với Ban quản lý Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Trung tâm Dịch vụ môi trường Đền Hùng phối hợp xử lý hành lang, chặt cây phát tuyến của đường dây 472E46, đây là đường dây cấp nguồn cho toàn bộ khu di tích lịch sử Đền Hùng từ trước Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, giải quyết hành lang lưới điện, đảm bảo an toàn cấp điện cũng như xử lý một số tồn tại.

Nhân viên điện lực Phú Thọ vận hành thanh cái 2-22kV, đảm bảo cấp điện thông suốt và ổn định cho khu vực Đền Hùng và tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh đó, trong thời gian cuối tháng 3-2018, điện lực Việt Trì cũng cử đoàn cán bộ, công nhân phối hợp kiểm tra tất cả 14 trạm biến áp trong khu vực Đền Hùng, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật để vận hành cấp điện ổn định. Ngoài ra điện lực TP Việt Trì cũng lập phương án cấp điện kể cả nguồn lưới và cấp nguồn dự phòng từ ngày 20 đến 25-4 (từ mồng 5 đến 10-3 âm lịch). Trong thời gian này, điện lực Việt Trì lập phương án cấp điện, phân công rõ trách nhiệm; phân công, bố trí người trực, đảm bảo cấp nguồn điện lưới, và nguồn máy phát... Trong thời gian khai mạc và lễ dâng hương các Vua Hùng, ngoài nguồn điện lưới, 2 máy phát dự phòng của Khu di tích Đền Hùng, gồm 1 máy cấp điện cho 5 lộ phụ tải quan trọng và 1 máy phát đặt tại Đền Thượng (cấp riêng cho hệ thống ánh sáng, truyền hình, phát thanh loa đài) tại đây sẽ chạy đồng thời song song.

Được biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị liên quan đã thực hiện đóng điện trạm 220kV, là trạm thứ 2 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, đảm bảo nguồn điện 110kV cho tỉnh trong mùa nắng nóng nói chung và dịp lễ hội Đền Hùng nói riêng. Bên cạnh đó, Tổng công ty điện lực miền Bắc đã hoàn thành lắp đặt thanh cái 2-22kV, là nguồn thứ 2 từ trạm biến áp 110kV Việt Trì, cấp điện cho TP Việt Trì và hỗ trợ cho khu vực Đền Hùng.

Bài và ảnh: MINH MẠNH-PHƯƠNG DUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/dien-luc-phu-tho-no-luc-cung-cap-dien-on-dinh-dip-gio-to-hung-vuong-536576