Điện lực Hòa Vang thắp sáng thêm nhiều vùng quê

Điện lực Hòa Vang (trực thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng) đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện ý nghĩa nhằm 'Tri ân khách hàng' sử dụng điện tại 8 xã trên địa bàn huyện mà đơn vị quản lý.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân khách hàng

Theo ông Hồ Văn An – Phó Giám đốc Điện lực Hòa Vang, từ ngày 23.11 - 5.12.2018, Điện lực Hòa Vang tổ chức hàng loạt hoạt động trong chương trình “Tri ân khách hàng”. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm của ngành điện nhằm gửi lời cảm ơn đến tất cả khách hàng sử dụng điện, là chương trình thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống, sinh hoạt của người dân nghèo, những đối tượng chính sách và cả những con đường của cộng đồng ở miền quê còn gian khó.

Công nhân Điện lực Hòa Vang đang thi công lắp đặt điện đèn chiếu sáng, trong hoạt động “Thắp sáng đường quê”. Ảnh: Trần Hậu

Chương trình “Tri ân khách hàng” của Điện lực Hòa Vang gồm nhiều hoạt động như: Chương trình vệ sinh miễn phí trạm biến áp (không cắt điện) cho khách hàng lớn; "Thắp sáng niềm tin"; Chương trình xã hội - từ thiện trao quà cho trẻ em nạn nhân chất độc da cam tại Trung tâm bảo trợ trẻ em; tặng 200 suất cơm tình thương tại Bệnh viện Hòa Vang...

Đặc biệt, Chương trình “Thắp sáng đường quê” sẽ triển khai lắp đặt hệ thống đường điện, bóng đèn tại: Tuyến đường liên thôn ở tổ 4, thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn; Tuyến đường liên thôn ở tổ 2, thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn; Tuyến đường ở tổ 5 thôn La Châu, xã Hòa Khương…

“Trước đây các tuyến đường trong thôn chưa được lắp đèn chiếu sáng. Được sự quan tâm của lãnh đạo Điện lực Hòa Vang, thông qua chương trình “Thắp sáng đường quê” mà các tuyến đường trong thôn được lắp các bóng đèn điện chiếu sáng, đảm bảo ánh sáng cho lưu thông, an ninh trật tự. Việc này đã tạo thuận lợi cho bà con đi lại về đêm, cũng như trẻ em trong thôn, xóm vui chơi, người dân chúng tôi rất phấn khởi…” - ông Trương Búp - Trưởng thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn chia sẻ.

Hộ ông Trà Văn Tư ở thôn An Ngãi Tây 1 (xã Hòa Sơn) cho biết, gia đình ông thuộc diện hộ nghèo nên được Điện lực Hòa Vang lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện miễn phí. Chất lượng thi công và cung cách phục vụ của nhân viên Điện lực Hòa Vang rất tốt, cung cấp điện thường xuyên và an toàn, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của gia đình...

Nâng cao chất lượng để phục vụ tốt nhất

Ông Hồ Văn An cho biết thêm, là đơn vị cung ứng điện, Điện lực Hòa Vang luôn nỗ lực để duy trì nguồn điện ổn định, đáp ứng tốt nhất cho hoạt động sản xuất -kinh doanh của khách hàng trên địa bàn. Ngoài ra, đơn vị cũng rất chú trọng đến các hoạt động an sinh – xã hội. Chương trình “Tri ân khách hàng” thể hiện trách nhiệm của Điện lực Hòa Vang đối với xã hội thông qua những đóng góp tích cực vào sự phát triển cộng đồng...

Điện lực Hòa Vang được thành lập ngày 1.4.2018 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 5.9.2018. Hiện đơn vị quản lý điện 8 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang, với số lượng khoảng 28.750 khách hàng.

Điện lực Hòa Vang đã có hệ thống lưới điện tương đối ổn định, linh hoạt và đồng bộ, gồm 216.514km đường dây cao thế, 336.446km đường dây hạ thế với 372 trạm biến áp đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định đời sống người dân và hoạt động của các cơ quan doanh nghiệp địa bàn huyện Hòa Vang. Sản lượng điện thương phẩm đạt 11 triệu kWh/tháng, 132 triệu kWh/năm (tương ứng doanh thu khoảng 22 tỷ đồng/tháng, 264 tỷ đồng/năm).

“Mặc dù tuổi đời của Điện lực Hòa Vang còn khá non trẻ, nhưng bằng sự quyết tâm của lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên của đơn vị, bước đầu đã gặt hái được nhiều thành quả đáng khích lệ. Thời gian tới, Điện lực Hòa Vang tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng lưới điện, nâng cao chất lượng điện trên địa bàn huyện Hòa Vang nhằm phục vụ khách hàng tốt nhất có thể” – ông Hồ Văn An nói.

Trần Hậu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/dien-luc-hoa-vang-thap-sang-them-nhieu-vung-que-934167.html