Điện Kremlin tuyên bố ông Lukashenko là Tổng thống hợp pháp của Belarus, Minsk sẽ sửa đổi Hiến pháp

Ngày 14/9, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố, ông Alexander Lukashenko là Tổng thống hợp pháp của Belarus.

Điện Kremlin tuyên bố ông Lukashenko là Tổng thống hợp pháp của Belarus. (Nguồn: En24 News)

Điện Kremlin tuyên bố ông Lukashenko là Tổng thống hợp pháp của Belarus. (Nguồn: En24 News)

Truyền thông dẫn lời ông Peskov khi trả lời các phóng viên rằng: “Ông Alexander Grigorievich Lukashenko là Tổng thống hợp pháp của Cộng hòa Belarus và là đối tác của Tổng thống Vladimir Putin trong các quan hệ giữa hai nước”.

Theo ông Peskov, tất cả công dân Belarus, dù đồng ý với kết quả bầu cử hay không, đều là công dân một nước anh em với Nga. Tuy nhiên mọi điều xảy ra ở Belarus cần diễn ra theo một “con đường hợp pháp”.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước tại Sochi, Nga. Đây là cuộc gặp đầu tiên của nguyên thủ quốc gia hai nước sau khi các cuộc biểu tình nổ ra ở Belarus phản đối kết quả bầu cử hôm 9/8 theo đó, Ủy ban bầu cử trung ương Belarus (SIK) công bố ông Lukashenko đã giành chiến thắng với hơn 80% số phiếu.

Bên cạnh đó, ông Peskov cũng xác nhận, Tổng thống Lukashenko sẽ khởi động tiến trình sửa đổi Hiến pháp Belarus. "Tổng thống Lukashenko xác nhận ý định xúc tiến sửa đổi Hiến pháp, thông báo cho Tổng thống Putin về ý định hình thành một cơ cấu làm việc phù hợp và khởi động một tiến trình thay đổi hiến pháp toàn diện", ông Peskov nói rõ.

(theo Sputnik, AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dien-kremlin-tuyen-bo-ong-lukashenko-la-tong-thong-hop-phap-cua-belarus-minsk-se-sua-doi-hien-phap-123843.html