Điện Kremlin thấu hiểu nỗi đau dầu đá phiến

Nga và Saudi Arabia có mối quan hệ tốt đẹp, không có cuộc chiến giá dầu nào đang xảy ra và không ai muốn điều đó.

Thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, ông sẽ can thiệp vào sự khác biệt giữa Nga và Saudi Arabia ở thời điểm thích hợp.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov

Theo đó, ông Peskov cho biết, ông hiểu sự khó khăn của giá dầu thấp tác động đến các công ty khai thác, đặc biệt là những công ty khai thác dầu đá phiến.

"Chúng tôi hiểu rằng thực sự nhiều công ty đang phải chịu đựng do giá dầu thấp, chúng tôi biết rằng ngành dầu mỏ khổng lồ của Mỹ hiện đang gặp khó khăn vì những mức giá này" - ông Peskov nhấn mạnh ý của ông là những nhà sản xuất dầu đá phiến.

"Có một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, chúng tôi cũng hiểu điều này" - người phát ngôn của Tổng thống Nga nói.

Dẫu vậy, trong một tuyên bố lạc quan hơn cho nước Nga, giá dầu Brent ở mức 25 USD/thùng không phải là một thảm họa.

"Chắc chắn, tình hình giá này là khá khó chịu. Giá dầu Brent 25 USD/thùng là bất lợi nhưng nó không phải là thảm họa" - ông Peskov nói thêm.

Điện Kremlin cho rằng, Nga đã dự trữ biên độ an toàn đầy đủ và Tổng thống Putin cũng đã đứng ra bảo đảm về việc Chính phủ đã chuẩn bị sự an toàn trong vài năm một cách vững chắc, hỗ trợ thực hiện tất cả các cam kết xã hội, kế hoạch phát triển...

Ông Peskov cũng không đánh giá về tình hình giá dầu trong thời điểm trung hạn.

"Giá thậm chí thấp hơn trong những thời điểm khác nhau và không có ai mạo hiểm để nói về giá dầu thế giới sẽ biến động thế nào. Dự báo cũng có thể nhưng sẽ rất khó chính xác" - ông Peskov nhận định.

Dẫu vậy, người phát ngôn Điện Kremlin phủ nhận các đánh giá cho rằng Nga và Saudi Arabia đang lao vào cuộc chiến dầu mỏ, khiến giá dầu trên thị trường thế giới chao đảo.

"Không có cuộc chiến giá cả giữa Nga và Ả Rập Saudi. Môi trường giá cả hiện tại rất bất lợi cho nhiều quốc gia" - ông Peskov nói.

Theo ông, Nga và Saudi Arabia có "mối quan hệ tốt, quan hệ đối tác" và khẳng định rằng các quốc gia khác không nên can thiệp vào quan hệ đối tác giữa hai nước này.

"Chúng tôi không nghĩ rằng bất cứ ai cũng nên can thiệp vào các mối quan hệ này" - ông Peskov nói thêm.

Tuyên bố được cho là hướng tới các nguồn tin ở Nhà Trắng tiết lộ, Mỹ có thể tăng trừng phạt với Nga và tích cực ngoại giao với Saudi Arabia để thúc ép hai quốc gia này tác động tích cực hơn đến thị trường dầu.

Tính đến đầu giờ sáng ngày 21/3, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu tiếp tục lao dốc.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 5/2020 đứng ở mức 23,64 USD/thùng, giảm 2,27 USD/thùng trong phiên. Và nếu so với cùng thời điểm ngày 20/3, giá dầu WTI giao tháng 5/2020 cũng giảm tới 2,46 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5/2020 đứng ở mức 27,41 USD/thùng, giảm 1,06 USD/thùng trong phiên và giảm tới 1,12 USD so với cùng thời điểm ngày 20/3.

Mối lo giá dầu tiếp tục giảm thêm đang lan tỏa khắp thị trường khi hai ông lớn là Nga và Saudi Arabia chưa bày tỏ bất cứ nỗ lực hàn gắn nào.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dien-kremlin-thau-hieu-noi-dau-dau-da-phien-3398944/