Điện Kremlin phản hồi về việc ông Putin có người đóng thế

Nga cho biết Tổng thống Putin chưa từng có người đóng thế, vì ông 'sở hữu sức khỏe và nguồn năng lượng đáng ngưỡng mộ'.

Nga thông báo Tổng thống Putin hôm 17/4/2023 đến tỉnh Kherson và Lugansk, gặp các sĩ quan chỉ huy lực lượng Nga đang tham chiến tại các khu vực này.

Điện Kremlin cho biết chuyến thăm không được báo trước, khiến các chỉ huy hoàn toàn bất ngờ. Trong khi đó, một số bên cho rằng, đến thăm những nơi này thực ra là người đóng thế ông Putin.

"Những thông tin Tổng thống Putin cử người đóng thế đi tham gia hoạt động thay mình trong khi ông ẩn náu tại boongke là không đúng sự thật", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 24/4.

"Thực tế, ông ấy luôn là người có rất nhiều năng lượng. Những người làm việc cùng ông ấy như chúng tôi cũng khó theo kịp", ông Dmitry Peskov cho biết thêm.

"Nguồn năng lượng của ông thật đáng ghen tị, chỉ có thể ước được khỏe mạnh như ông ấy", phát ngôn viên Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov cho biết trong chính phủ Nga, từ "boongke" thường được dùng để chỉ trung tâm phân tích phối hợp, không phải hầm trú ẩn theo định nghĩa của phương Tây.

"Đây là không gian công nghệ cao, nơi chính phủ có thể thấy những diễn biến trên nhiều lĩnh vực của đất nước theo thời gian thực, như kinh tế, xã hội, y học... Đây là boongke mà chúng tôi có, không phải thứ phương Tây đang nhắc đến để tung ra những tin dối trá", ông Peskov nhấn mạnh.

Điện Kremlin đưa ra bình luận sau khi các quan chức Ukraine cho rằng người đến thăm Kherson và Lugansk tuần trước không phải Tổng thống Nga mà là một người đóng thế.

"Nga có quy định cần cách ly tối thiểu 10-14 ngày để được giao tiếp trực tiếp với ông Putin", thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) Oleksii Danilov nói.

Ông Oleksii Danilov khẳng định "không có sự kiện ngẫu hứng nào được tổ chức trong một thời gian dài", ám chỉ việc Tổng thống Putin được phía Nga loan báo tới thăm các địa điểm sát nhập từ Ukraine.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Putin đến tỉnh Kherson và Lugansk kể từ khi chiến sự nổ ra.

Ông Putin tới thăm Kherson và Lugansk mà không báo trước, khiến chỉ huy các cánh quân Nga ở những khu vực này hoàn toàn bất ngờ.

"Sĩ quan chỉ huy cánh quân Dnepr và cánh quân Đông được yêu cầu tham gia họp với Tổng thống qua cầu truyền hình, hoàn toàn không biết rằng ông Vladimir Putin sẽ đến thăm khu vực họ phụ trách", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 17/4.

"Điều quan trọng với tôi là lắng nghe ý kiến của các bạn về tình hình hiện tại, cũng như trao đổi thông tin", ông Putin nói với tướng Mikhail Teplinsky và Oleg Makarevich, hai chỉ huy hàng đầu của cánh quân Dnepr đóng tại tỉnh Kherson.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để ông Putin thể hiện sự ủng hộ với sĩ quan cấp cao được bổ nhiệm gần đây.

Trước đó vào ngày 19/3, ông Putin cũng đã đến thành phố Mariupol, tỉnh Donetsk và tự lái xe dọc nhiều con phố.

Điện Kremlin cho biết tại đây ông Putin đã trò chuyện với người dân địa phương.

Trong chuyến thăm, Phó thủ tướng Nga Marat Khusnullin đã báo cáo chi tiết về các công trình tái thiết trong thành phố và khu vực lân cận.

"Đặc biệt, báo cáo liên quan đến việc xây dựng các khu dân cư mới, cơ sở xã hội và giáo dục, công trình tiện ích và trung tâm y tế", cơ quan báo chí Điện Kremlin cho biết.

Tổng thống Nga đã nói chuyện với cư dân của quận Nevsky và đến thăm một căn hộ theo lời mời của một gia đình sống ở đó.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của tổng thống Nga tới khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.

Hiện Nga đang đẩy mạnh việc tái thiết các thành phố ở Ukrainne, trong đó có Mariupol.

Các công trình được dựng lên mang nhiều dáng dấp Nga hoặc có yếu tố liên quan đến lịch sử, văn hóa và lãnh đạo Nga.

Trước đó, ông Putin đã đến thăm Crimea vào ngày 18/3 nhân 9 năm Nga sáp nhập bán đảo này từ Ukraine sau một cuộc trưng cầu dân ý mặc cho Ukraine và phương Tây phản đối.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dien-kremlin-phan-hoi-ve-viec-ong-putin-co-nguoi-dong-the-post538060.antd