Điện Kremlin: Mỹ không có chung tầm nhìn với Nga về tạo mối quan hệ cùng có lợi

Nguồn tin từ Điện Kremlin ngày 16/4 nhấn mạnh, Nga và Mỹ không có chung tầm nhìn về tạo ra các mối quan hệ đôi bên cùng có lợi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cân nhắc quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối phó với Mỹ.

Thông tin này được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra chỉ một ngày sau khi Mỹ áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Anadolu

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Anadolu

Trước đó, Mỹ bất ngờ công bố một loạt lệnh trừng phạt đối với Nga, bao gồm đưa một số doanh nghiệp Nga vào danh sách đen, trục xuất một số nhà ngoại giao và giới hạn Nga phát hành nợ công.

Ngay lập tức Bộ Ngoại giao Nga đã phản ứng “giận dữ” sau các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ và thông báo "một loạt biện pháp trả đũa sẽ sớm được áp dụng". Một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết, hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga có nguy cơ không thành hiện thực.

Cũng trong ngày 16/4, Nga quyết định trục xuất 10 nhà ngoại giao Mỹ và đưa 8 quan chức vào danh sách đen. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã công bố tên các quan chức Mỹ bị cấm nhập cảnh vào nước này./.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch) Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/dien-kremlin-my-khong-co-chung-tam-nhin-voi-nga-ve-tao-moi-quan-he-cung-co-loi-850959.vov