Điện Kremlin: Mỹ đừng nên lo lắng về quan hệ Nga - Venezuela

Ngày 28/3, Điện Kremlin tuyên bố quân đội Nga sẽ hiện diện tại Venezuela 'tới chừng nào còn cần thiết' và kêu gọi Mỹ đừng quan ngại về quan hệ của Moscow với đồng minh truyền thống như Venezuela.

Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Tôi không nghĩ rằng, những nước thứ 3 nên quan ngại về quan hệ song phương của chúng tôi. Chúng tôi không can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela, theo bất kỳ cách nào, chúng tôi muốn các nước thứ 3 noi gương chúng tôi và cho phép người dân Venezuela tự quyết định vận mệnh của họ".

Theo ông Peskov, không một ai nói với Mỹ rằng, họ phải triển khai chính sách đối ngoại của họ như thế nào và Moscow hy vọng sẽ nhận được cách đối xử tương tự, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau.

Ông Peskov giải thích rằng, Nga điều động chuyên gia và thiết bị quân sự tới Venezuela là theo những hợp đồng đang có.

Cùng ngày, hãng tin Sputnik dẫn lời Trợ lý về chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cho biết, nhóm quân nhân Nga đã đến thủ đô của Venezuela vào hôm 23/3 để tham gia các cuộc tham vấn với quan chức chính phủ quốc gia Nam Mỹ này về vấn đề hợp tác song phương trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu với các nhà báo ngày 28/3, ông Yuri Ushakov nói: "Mỹ hãy thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình ở Syria, chứ họ không nên lo lắng về điều đó (chuyến thăm của phái đoàn quân sự Nga đến Caracas). Việc triển khai này được thực hiện trong khuôn khổ quan hệ bình thường của chúng tôi với một chính phủ hợp pháp".

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev cũng cho rằng, Venezuela không chịu bất cứ trừng phạt nào về kỹ thuật - quân sự của Liên hợp quốc và do đó quan hệ hợp tác quân sự giữa Moscow và Caracas là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, Ngày 28/3, Ngoại trưởng Brazil Ernesto Araujo khẳng định, quân đội Nga nên rời khỏi Venezuela nếu mục đích của họ là duy trì quyền lực cho chính phủ cánh tả của Tổng thống Nicolas Maduro.

Trả lời phỏng vấn hãng Reuters, Ngoại trưởng Brazil cho hay, ông hy vọng Nga sẽ nhận ra rằng, việc ủng hộ Tổng thống Maduro sẽ chỉ làm nghiêm trọng hơn sự sụp đổ của nền kinh tế và xã hội Venezuela.

Ngoại trường Araujo nhấn mạnh, nếu ý định của Nga là duy trì quyền lực cho Tổng thống Maduro thì cũng đồng nghĩa với việc càng có thêm nhiều con người "chết đói" và rời bỏ đất nước, càng làm sâu sắc cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Venezuela.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Brazil đồng thời cho rằng, lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng tại nước Nam Mỹ là tổ chức một cuộc bầu cử dưới một chính phủ lâm thời do thủ lĩnh đối lập Juan Guaido lãnh đạo.

Ông cũng cho hay, Brazil mong muốn đối thoại song phương về cuộc khủng hoảng tại Venezuela với Nga và Trung Quốc để thuyết phục họ rằng, một sự chuyển đổi ngoại giao tại quốc gia nhiều dầu mỏ có thể đem lại lợi ích tốt nhất cho họ.

Hôm 23/3, hai máy bay không quân Nga chở gần 100 binh sĩ đã đáp xuống khu vực ngoại ô thủ đô Caracas. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi quân đội Nga rút khỏi Venezuela và cho rằng, đây là hành động khiêu khích.

Trong khi đó, Moscow khẳng định, sự hiện diện của quân đội Nga tại Caracas là để thực hiện những thỏa thuận quốc phòng song phương, đồng thời nhấn mạnh việc này không nhằm đe dọa bất cứ ai.

(theo AFP, Sputnik, Reuters))

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/dien-kremlin-my-dung-nen-lo-lang-ve-quan-he-nga-venezuela-90781.html