Điện Kremlin: 'Mỹ đã phản bội người Kurd ở Syria'

Ngày 23/10, Điện Kremlin cho rằng, Mỹ đã phản bội và bỏ rơi người Kurd ở Syria đồng thời khuyến cáo lực lượng người Kurd rút khỏi khu vực biên giới Syria theo thỏa thuận giữa Moscow và Ankara nếu không sẽ bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đối xử thô bạo.

Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: Shqiptarja)

Người Phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra phát biểu trên với các hãng tin của Nga. Ông cho rằng, dường như Mỹ đang khuyến khích người Kurd trụ lại gần biên giới Syria và chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Peskov được dẫn lời nhấn mạnh: "Mỹ từng là đồng minh thân cận nhất của người Kurd trong những năm gần đây. Tuy nhiên cuối cùng, Mỹ lại bỏ rơi người Kurd và về cơ bản là phản bội họ. Hiện (người Mỹ) muốn bỏ người Kurd lại khu vực biên giới (với Thổ Nhĩ Kỳ) và thực ra buộc họ phải chiến đấu chống lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ".

Theo ông Peskov, nếu người Kurd không rút khỏi khu vực Đông Bắc Syria theo thỏa thuận giữa Moscow và Ankara thì lực lượng biên phòng Syria và quân cảnh Nga sẽ phải rút, bỏ lại người Kurd cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xử lý".

Liên quan đến việc Mỹ rút quân khỏi Syria, tại phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ ngày 22/10, Đặc phái viên Mỹ về Syria và liên quân chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng James Jeffrey cho biết: "Tôi đã không được thông báo trước về quyết định cụ thể đó". Ngoài ra, ông Jeffrey cũng ước tính, "hàng chục" tù nhân IS đã trốn thoát trong cuộc xung đột ở miền Bắc Syria.

Theo trang web chính thức Inhofe, cùng ngày Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Inhofe cùng lãnh đạo các ủy ban an ninh và ủy ban đối ngoại đều thuộc Thượng viện đã đưa ra một nghị quyết kêu gọi ngừng rút các lực lượng Mỹ khỏi Syria.

QT

(theo Reuters, Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dien-kremlin-my-da-phan-boi-nguoi-kurd-o-syria-103203.html