Điện Kremlin giải thích màn đập tay của ông Putin với Thái tử Arab tại Hội nghị G20

Tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, ngày 30/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Arab Saudi đã có màn chào hỏi đặc biệt thay vì bắt tay thông thường.

Trong video được quay lại, Tổng thống Nga và Thái tử Saudi Mohammed bin Salman (MBS) đang cùng xuất hiện tại một phòng họp chung khá lớn, các nguyên thủ khác như Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có thể được trông thấy đang lướt qua.

Cú “đập tay cao” giữa ông Putin và ông MBS ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và nhiều lượt chia sẻ.

"Đó là quan hệ cá nhân thân thiết, đóng vai trò nền tảng cho việc hợp tác hiệu quả và cùng có lợi", TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay phát biểu, giải thích về màn đập tay giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Arab Saudi MBS.

Tổng thống Putin và Thái tử MBS đã tươi cười chào hỏi nhau tại buổi khai mạc hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, điều ít thấy trong cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước. Peskov cho biết ông chủ Điện Kremlin cũng chào hỏi các nguyên thủ khác theo cách tương tự, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.

Thái tử MBS và Tổng thống Nga trò chuyện vui vẻ. Ảnh CNN

Thái tử MBS và Tổng thống Nga trò chuyện vui vẻ. Ảnh CNN

"Chúng tôi mong sẽ thúc đẩy quan hệ song phương Nga - Arab Saudi. Tổng thống Putin và Thái tử Mohammed đã có cuộc đối thoại thành công bên lề hội nghị thượng đỉnh", phát ngôn viên Peskov nói thêm.

Thái tử Mohammed dự hội nghị thượng đỉnh G20 trong bối cảnh ông bị nghi ngờ đứng sau vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Arab Saudi ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, ông Putin chưa từng công khai chỉ trích ông MBS về vụ việc này, theo Business Insider. “Chúng ta chưa biết được chuyện gì đã xảy ra trong thực tế. Vậy tại sao chúng ta phải làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với Arab Saudi?” ông Putin từng phát biểu với Financial Times hồi tháng trước.

Ngoài ra, theo nhiều chuyên gia, đây còn là dấu hiệu cho thấy nỗ lực của cả hai phía trong làm dịu mối quan hệ song phương. Điển hình là Nga và Arab Saudi cạnh tranh nhau xuất khẩu dầu mỏ đến nhiều thị trường, đặc biệt là Trung Quốc. Nga đã vượt mặt Saudi trong hai năm qua khi trở thành nhà cung cấp dầu số 1 cho Trung Quốc.

Minh Minh (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dien-kremlin-giai-thich-man-dap-tay-cua-ong-putin-voi-thai-tu-arab-tai-hoi-nghi-g20-a253628.html