Điện Kremlin cực kỳ quan ngại về vụ máy bay Nga bị bắn hạ ở Syria

Quân đội Nga đã xác định được vị trí chiếc máy bay Ilyushin-20 bị rơi ở Địa Trung Hải, Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 18.9.

Máy bay Ilyushin-20. Ảnh: Tass.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tìm kiếm phi hành đoàn của máy bay Ilyushin-20 của Nga bị rơi ngoài khơi Latakia, Syria có 8 tàu thuyền của hải quân Nga.

"Đến nay, địa điểm máy bay rơi ở Địa Trung Hải đã được xác định. Vị trí này cách Baniyas, tỉnh Latakia 27km về phía tây" - Bộ Quốc phòng cho biết.

Các tàu chiến Nga đã vớt các phần thi thể, đồ dùng cá nhân và các mảnh vỡ từ máy bay.

Về vụ máy bay bị bắn hạ, ông Dmitry Peskov - phát ngôn viên của tổng thống Nga nói: "Tôi chỉ có thể nói rằng, điện Kremlin cực kỳ quan ngại về sự liên can trong tai nạn này".

Ông nhấn mạnh, đánh giá đầy đủ về vụ việc đã có trong thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga. "Các tình huống đang được phân tích. Các bình luận đầu tiên đã được đưa ra trong tuyên bố của Bộ Quốc phòng. Việc đánh giá là rõ ràng và các hành động được mô tả là khiêu khích" - ông Peskov nói.

Khi được hỏi liệu có bất kỳ kế hoạch điện đàm nào giữa Tổng thống Vladimir Putin với lãnh đạo Israel không, ông Dmitry Peskov cho hay: "Không có thêm thông tin gì ngoài những gì tôi đã nói về thời gian biểu của tổng thống".

Theo Tass, cũng trong ngày 18.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chia buồn với thân nhân của các quân nhân trên máy bay Il-20 bị bắn hạ ở Syria.

"Tổng thống gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới tất cả người thân, bạn bè và đồng nghiệp của các thành viên phi hành đoàn trên máy bay bị bắn hạ" - phát ngôn viên điện Kremlin nói.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đã triệu Đại sứ Israel tại Nga Gary Koren về vụ tai nạn máy bay Il-20.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, khoảng 22h ngày 17.9, 4 chiến đấu cơ F-16 của Israel đã tấn công các cơ sở của Syria ở tỉnh Latakia. Các máy bay này tiếp cận mục tiêu từ Địa Trung Hải ở độ cao thấp.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các chiến đấu cơ Israel đã dùng máy bay của Nga như một "lá chắn", khiến máy bay Nga đặt trong tầm của hỏa lực phòng không Syria. Hệ quả là Ilyushin-20 bị tên lửa từ hệ thống S-200 bắn hạ.

"Chúng tôi coi những hành động khiêu khích của Israel là thù địch. Vì những hành động vô trách nhiệm của quân đội Israel, 15 quân nhân Nga đã thiệt mạng. Điều này không đúng với tinh thần đối tác Nga-Israel. Chúng tôi bảo lưu quyền đáp trả tương xứng" - ông Igor Konashenkov nhấn mạnh.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/dien-kremlin-cuc-ky-quan-ngai-ve-vu-may-bay-nga-bi-ban-ha-o-syria-631597.ldo