Điện Kremlin cáo buộc G7 có hành vi 'trắng trợn'

Điện Kremlin hôm 17/5 chỉ trích việc các nước G7 và Liên minh châu Âu (EU) dùng tài sản dự trữ bị đóng băng của Nga để cung cấp cho Ukraine 'hoàn toàn là hành vi trộm cắp'.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 17/5 nói với các phóng viên rằng Nga không nhận được thông báo nào về việc phương Tây đề xuất dùng tài sản dự trữ của nước này để tài trợ cho Ukraine.

Ông Peskov nhấn mạnh hành động này là "bất hợp pháp, trắng trợn và tất nhiên cần phải có một phản ứng thích hợp. Trên thực tế, đó hoàn toàn là hành vi trộm cắp".

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner nói với 4 tờ báo châu Âu rằng ông cởi mở với ý tưởng thu giữ tài sản của nhà nước Nga để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine, và các đề xuất này đã được thảo luận giữa G7 và EU.

 Bộ trưởng Tài chính Đức cho biết G7 và EU đã thảo luận về việc dùng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Tài chính Đức cho biết G7 và EU đã thảo luận về việc dùng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho Ukraine. Ảnh: Reuters.

Sau khi xung đột nổ ra ở Ukraine, nhóm 7 cường quốc lớn của phương Tây đã cấm các giao dịch với ngân hàng trung ương Nga và đóng băng tài sản của Mosow đang nằm trong khu vực pháp lý của họ, ước tính trị giá khoảng 300 tỷ USD.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng chỉ trích đề xuất tịch thu dự trữ ngoại hối Nga của phương Tây là hành vi "trộm cắp" và điều này đã trở thành "thói quen", theo RT.

"Có vẻ hợp lý khi nói rằng đây là hành động trộm cắp mà các nước phương Tây thậm chí không tìm cách che giấu", Ngoại trưởng Lavrov nói trong cuộc họp báo tại thủ đô Algiers của Algeria vào ngày 10/5.

"Những hành động như vậy đã trở thành một thói quen đối với phương Tây", ngoại trưởng Nga nói, đồng thời chỉ ra rằng Mỹ đã đóng băng khoản tiền "thuộc về Ngân hàng Trung ương Afghanistan".

Cảnh binh sĩ Ukraine rời 'pháo đài cuối cùng ở Mariupol' Nhà nước cộng hòa tự xưng ở Donetsk và Bộ Quốc phòng Nga công bố video binh sĩ Ukraine rời nhà máy Azovstal ở Mariupol, sau khi Kyiv xác nhận hơn 260 binh sĩ được sơ tán.

Hải Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dien-kremlin-cao-buoc-g7-co-hanh-vi-trang-tron-post1318180.html