Điện Kremlin bác tin Tổng thống Putin sống trong hầm tránh COVID-19

Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sống trong một căn hầm ở Sochi kể từ khi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

Tổng thống Vladimir Putin tổ chức họp trực tuyến từ tòa dinh thự hôm 11/12. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Vladimir Putin tổ chức họp trực tuyến từ tòa dinh thự hôm 11/12. Ảnh: Sputnik

Kênh truyền hình RT đưa tin người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov hôm 13/12 lý giải việc ông Vladimir Putin không có mặt tại Điện Kremlin là do ông đang làm việc từ dinh thự Novo-Ogaryovo ở ngoại ô Moskva.

Tuần trước, tờ báo Proekt Media có trụ sở tại Lithuania đã đưa tin ông Putin “đang trốn trong hầm” để tránh mắc virus SARS-CoV-2, bất kể việc nhà lãnh đạo Nga vừa có chuyến công tác tại St. Petersburg và Sochi vài tuần gần đây. Ấn phẩm này thậm chí khẳng định rằng Tổng thống Putin đã xây dựng hai văn phòng làm việc giống hệt nhau, một cái đặt ở Sochi, để không ai biết vị trí thực sự của ông.

Ông Putin bắt đầu xử lý công việc từ xa vào tháng 4, khi số ca lây nhiễm COVID-19 tăng nhanh. Tại thời điểm đó, ông thường xuyên làm xét nghiệm và thực hiện các biện pháp đề phòng. Điện Kremlin kiên quyết bác bỏ thông tin cho rằng ông Putin đang trốn dịch.

Người phát ngôn Peskov nói: “Ông Putin hiện sống tại Novo-Ogaryovo. Trên thực tế, đây cũng là nơi ông sống trước khi xảy ra dịch bệnh. Ông sống tại đây, làm việc từ đây và trở về Điện Kremlin từ đây, nhưng không được thường xuyên như ông mong muốn”.

Được xây dựng vào thập niên 1950, Novo-Ogaryovo là một tòa nhà công vụ nằm ở huyện Odintsovsky của tỉnh Moskva và là một nơi ở của tổng thống Nga. Thời Liên Xô cũ, nó được sử dụng làm nhà khách của chính phủ.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dien-kremlin-bac-tin-tong-thong-putin-song-trong-ham-tranh-covid19-20201214113945367.htm