Điện Kremlin bác chỉ trích về dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Điện Kremlin khẳng định Dòng chảy phương Bắc 2 không khiến Đức phụ thuộc vào Nga, ngược lại, dự án này sẽ trở thành nguồn cung cấp khí đốt ổn định hơn cho Berlin.

Ngày 12/7, Điện Kremlin đã bác chỉ trích trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Đức trở thành "tù nhân" của các nguồn cung năng lượng từ Nga, đồng thời nhấn mạnh Moscow và Berlin hoàn toàn độc lập với nhau.

Ngày 12/7, người phát ngôn Điện Kremline Dmitry Peskov nêu rõ các nguồn cung khí đốt không đồng nghĩa với việc một quốc gia bị phụ thuộc vào nước còn lại, mà là tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau. Điều này giúp đảm bảo ổn định và phát triển trong tương lai.

Người phát ngôn Điện Kremline Dmitry Peskov.

"Việc nói Đức trở thành "tù nhân" với tư cách là khách hàng chính mua khí đốt của chúng tôi - chúng tôi không thể đồng ý với điều này, bởi vì việc cung cấp khí đốt như vậy sẽ không dẫn đến sự phụ thuộc của một nước vào một quốc gia khác, mà hoàn toàn là sự phụ thuộc lẫn nhau", ông Peskov nhấn mạnh. "Điều này đảm bảo sự ổn định và phát triển hơn nữa sự hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực khác nhau".

Người phát ngôn Peskov nhận định chỉ trích của Tổng thống Trump đối với dự án đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 là sự cạnh tranh không công bằng. "Đối với những nỗ lực nhằm ngăn cản thực hiện dự án thương mại này (Dự án Dòng chảy phương Bắc 2, chúng tôi đã nhiều lần khẳng định rằng đây là một biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh", ông Peskov nhấn mạnh.

Theo ông Peskov, việc cản trở dự án Dòng chảy phương Bắc 2 là một nỗ lực nhằm buộc khách hàng châu Âu phải mua khí đốt đắt hơn từ nơi khác.

Theo ông, đây chỉ đơn thuần là một dự án thương mại giúp đáp ứng cung và cầu đối với mặt hàng khí đốt tại Tây Âu.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng lưu ý trong nhiều thập kỷ, Nga đã chứng tỏ và sẽ tiếp tục cho thấy là nhà cung cấp an ninh năng lượng đáng tin cậy cho châu Âu.

Ông cũng lưu ý với lợi thế là chi phí rẻ hơn, châu Âu cũng khó tìm được nguồn thay thế khí đốt từ dự án Dòng chảy phương Bắc 2.

Trước đó, ngày 11/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Đức là "tù nhân" của Nga, do Berlin nhập khẩu quá nhiều năng lượng từ Moscow .

Đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 dài 1222km đưa năng lượng từ Nga xuyên qua biển Baltic để đến thẳng Đức và có khối lượng hàng năm lên tới 55 tỷ m3, gấp đôi đường ống Dòng chảy phương Bắc cũ.

Nguyễn Phương (Theo Tass)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dien-kremlin-bac-chi-trich-ve-du-an-dong-chay-phuong-bac-2-320735.html