Điện Kremlin bác cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh ở Syria

Ngày 3/3, Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc của Liên hợp quốc rằng Nga đã phạm các tội ác chiến tranh tại Syria năm 2019 và bày tỏ hy vọng tránh đụng độ với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại cuộc họp ở Moskva của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại cuộc họp ở Moskva của Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 3/3, Điện Kremlin đã bác bỏ cáo buộc của Liên hợp quốc rằng Nga đã phạm các tội ác chiến tranh tại Syria năm 2019, đồng thời cho rằng các nhà điều tra không thể biết điều gì đang xảy ra trên thực tế.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi cực lực phản đối những cáo buộc này. Rõ ràng một ủy ban không thể có những thông tin xác thực về những gì đang xảy ra trên thực tế."

Một báo cáo của một ủy ban Liên hợp quốc kết luận Nga-đồng minh chủ chốt của chính quyền Syria chống lực lượng nổi dậy và phiến quân-đã tiến hành các vụ không kích vào một chợ đông đúc và một trại dành cho những người không nhà cửa khiến hàng chục dân thường thiệt mạng hồi tháng 7 và 8/2019.

Cũng trong buổi hợp báo, ông Peskov cho biết Nga hy vọng giảm thiểu nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, mặc dù các binh sĩ của cả hai nước đều rất gần nhau trong khu vực Idlib mà ở hai phía khác nhau trong một cuộc xung đột trực tiếp./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dien-kremlin-bac-cao-buoc-nga-pham-toi-ac-chien-tranh-o-syria/626396.vnp